Thành phố Yên Bái tăng thu ngân sách từ các dự án phát triển quỹ đất

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/10/2020 | 7:48:20 AM

YênBái - Năm 2020, thành phố Yên Bái được giao thu các khoản thu từ đất vào ngân sách là 145 tỷ đồng.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên - Môi trường) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để thu ngân sách.
Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên - Môi trường) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để thu ngân sách.


Trong đó, từ phát triển quỹ đất 92,57 tỷ đồng; hợp pháp hóa, chuyển mục đích là 52,43 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, số thu từ giao đất và hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố đã đạt trên 129,4 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch giao.

Để có kết quả trên, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch đất đấu giá đất dịch vụ, tái định cư, triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng tạo nguồn đất để đấu giá quyền sử dụng đất. 

Sau khi có quy hoạch công tác giải phóng mặt bằng, bố trí ngân sách xây dựng hạ tầng tạo nguồn đất đấu giá được triển khai quyết liệt. 

Các ngành, xã, phường tập trung thực hiện các bước đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của các dự án đối với phát triển kinh tế, xã hội địa phương để người dân nắm bắt được các chủ trương, quy định của pháp luật. 

Ghi nhận tại xã Giới Phiên, khi triển khai các công trình, dự án, xã đều thành lập các tổ tuyên truyền để thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng qua nhiều hình thức như loa truyền thanh; qua các tổ chức hội, đoàn thể, các buổi họp thôn... 

Theo ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đã hiểu và đồng thuận, tạo điều kiện cho cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác kiểm kê lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, rà soát tiến độ thu, các nguồn thu có khả năng thực hiện.

"Đến hết tháng 9/2020, số thu từ giao đất và hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố đạt trên 129,4 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Trong đó, thu từ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất gần 73 tỷ đồng; thu từ hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất trên 56,4 tỷ đồng" - ông Luận thông tin. 

Năm 2020, UBND thành phố xây dựng kịch bản thu ngân sách các khoản thu từ đất trên 181 tỷ đồng. 

Như vậy, ba tháng cuối năm, thành phố còn phải thu 52 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các quỹ đất tái định cư trên 6,5 tỷ đồng; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất gần 37 tỷ đồng; thu từ hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất hơn 8,5 tỷ đồng. 

Hiện nay, công tác thu từ quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn: một số công trình, dự án khó thu được trong năm như công trình tu bổ tôn tạo Lăng mộ Nguyễn Thái Học gần 900 triệu đồng (các hộ dân đều ghi nợ tiền tái định cư trên giấy chứng nhận).

Công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 4,1 tỷ đồng chưa bàn giao được đất tái định cư ở tổ 5, phường Hợp Minh do vướng mặt bằng thu hồi trước đó; các hộ dân thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên chưa đủ tiền nộp tái định cư... 

Trước những khó khăn này, ông Nguyễn Ngọc Trúc - Quyền Chủ tịch UBND thành phố cho biết: "Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tháo gỡ khó khăn; tập trung tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân có đất thu hồi đồng thuận, chấp hành chủ trương; thực hiện quyết liệt, triệt để cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là các thủ tục có liên quan đến công tác phát triển quỹ đất thu ngân sách”.

 Hồng Duyên