Nghi can sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bắt

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/10/2020 | 2:02:44 PM

Nguyễn Xuân Trung, 35 tuổi, đẩy nữ sinh Học viện Ngân hàng xuống sông để cướp tài sản.

Trưa 27/10, Trung và Nguyễn Văn Quân, 37 tuổi, bị Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Công an Hà Nội áp giải về hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân Trần Thuý Hiền, 18 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng.

"Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khúc sông Nhuệ, cách hiện trường gây án chừng 5 km", Công an Hà Nội cho biết.

Theo kết quả ban đầu, ngày 23/10, Trung và Quân ăn trộm được một bộ cốp pha của công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Cả hai đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ đã gặp em Hiền ngồi trên xe đạp điện nghe điện thoại di động.

Trung bàn với Quân về việc cướp tài sản của nữ sinh. Nhân lúc nạn nhân không để ý, Trung đẩy Hiền ngã xuống sông sau đó nhảy xuống theo siết cổ. Gây án xong, cả hai cướp điện thoại, xe đạp điện bỏ đi.

Bị bắt ở Hà Nội vào tối 26/10, hai nghi can nghiện ma túy khai không bỏ trốn vì nghĩ không bị phát hiện.



Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/10, Hiền đi xe đạp điện ra gần bưu điện Thường Tín, gửi xe, rồi bắt xe buýt đến Học viện Ngân hàng. Tan học, nữ sinh đi xe buýt về và quay lại lấy xe đạp điện. Hiền mất tích từ đây.

Ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín phát thông báo tìm người mất tích sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh.

(Theo VnExpress)