Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản và kè chống sạt lở trong đơn vị LLVT Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/10/2020 | 4:04:10 PM

YênBái - Ngày 27/10, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần đã kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái về công tác xây dựng cơ bản và các hạng mục công trình chống sạt lở. Đại tá Trần Công Ứng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm việc với đoàn.

Đại tá Trần Công Ứng (người đầu tiên bên phải) - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công trình khắc phục sạt lở tại Kho vũ khí đạn
Đại tá Trần Công Ứng (người đầu tiên bên phải) - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công trình khắc phục sạt lở tại Kho vũ khí đạn

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản và kè chống sạt lở, khắc phục hậu quả thiên tai tại Kho Vũ khí đạn và cơ quan Bộ CHQS tỉnh, cùng các nhà thầu và tư vấn thiết kế trao đổi về phương án, biện pháp thi công chống sạt hiệu quả, tiết kiệm. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã báo cáo với Đoàn công tác những thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất hậu cần và kết quả triển khai thực hiện xây dựng cơ bản doanh trại các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, đặc biệt là các hạng mục công trình kè chống sạt lở đang được khẩn trương thi công; đồng thời kiến nghị, đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ một số hạng mục kè chống sạt các doanh trại có mái ta luy cao, độ dốc và địa chất yếu, nguy cơ sạt lở nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người và công trình. 

Kết luận kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai cũng như chất lượng, hiệu quả các hạng mục công trình xây dựng cơ bản, chống sạt lở đã được đầu tư xây dựng bảo đảm đúng quy định và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh Yên Bái để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hậu cần xem xét quyết định; đồng thời, đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhà thầu cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản và kè chống sạt lở bảo đảm an toàn sớm đưa các công trình vào sử dụng. 

Thanh Năm