Đỉnh Fansipan lạnh dưới 0 độ C, sương muối rắc trắng như tuyết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/12/2020 | 2:14:07 PM

Đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) cao 3.143m được mệnh danh "Nóc nhà Việt Nam" nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0 độ C, nhưng chưa xuất hiện băng tuyết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng nay đỉnh núi Fansipan nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0 độ C, sương muối rải trắng các bề mặt.  

Dự báo ngày và đêm 4/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các khu vực trong tỉnh Lào Cai làm nhiệt độ giảm thấp. 
 
Đỉnh núi Fansipan tuy chưa xuất hiện băng tuyết nhưng sương muối rắc trắng các bề mặt. 
 
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông báo, đêm 3/12, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, nhiệt độ ở Lào Cai đồng loạt giảm khá sâu so với ngày hôm trước. Sa Pa rét nhất 7,1 độ C. Đặc biệt, trên "Nóc nhà Việt Nam", nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C, hình thành sương muối rắc trắng với cường độ nhẹ.
 
Nhiều du khách lầm tưởng có băng tuyết, nhưng kỹ sư Lưu Minh Hải cho biết đây chỉ là hiện tượng sương muối trong điều kiện thời tiết 0 độ C.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, theo quan sát, sương muối phủ trắng một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện tại Fansipan trong mùa đông năm nay.

Dự báo ngày và đêm ngày hôm nay 4/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các khu vực trong tỉnh khiến nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm thấp.
 
Theo đó, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan giảm thấp thêm, khả năng đêm về sáng ngày 5/12 sương muối tại đây sẽ xuất hiện dày đặc hơn.

(Theo Dân Trí)