Trên 120 văn nghệ sỹ tham dự phiên trù bị Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/12/2020 | 5:59:19 PM

YênBái - Chiều ngày 5/12, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Yên Bái tổ chức phiên trù bị Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 với sự có mặt của hơn 120 hội viên thuộc 9 chuyên ngành VHNT của Hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 người; Đoàn Thư ký 2 người; bầu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm 2 người; thông qua Quy chế Đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động VHNT nhiệm kỳ VI, 2015- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII, 2020- 2025.

Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, hoạt động VHNT Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đa dạng với nhiều hình thức, nhất là các sự kiện VHNT được tổ chức liên tục, quy mô và ngày càng chuyên nghiệp. Đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng nhiều và chất lượng hơn.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra; phối hợp với Thường trực Hội, Ban Công tác hội viên nắm bắt tình hình hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoặc chấn chỉnh khi có những biểu hiện lệch lạc.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 9 người.

Kết thúc phiên trù bị, Ban Chấp hành Hội khóa VII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Hội, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sáng mai-6/12, Đại hội sẽ bước vào ngày làm việc chính thức để bàn thảo, quyết định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

                                                                                                                        Thanh Chi - Quyết Thắng