Văn Yên: Phổ biến giáo dục pháp luật - hướng mạnh về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/4/2021 | 7:50:45 AM

YênBái - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), tăng cường trợ giúp pháp lý, phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… là những nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Tư pháp huyện Văn Yên trong thời gian qua, góp phần giảm thiểu vụ việc vi phạm pháp luật.

Tuổi trẻ huyện Văn Yên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 tới người dân.
Tuổi trẻ huyện Văn Yên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 tới người dân.

 
Hàng năm, Phòng chủ động tham mưu giúp UBND huyện triển khai các văn bản luật mới được ban hành; giải quyết các thủ tục hành chính của các cấp; kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); công tác chứng thực, hộ tịch; xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL; công tác hòa giải ở cơ sở; xét chứng nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, với mục tiêu "Hướng mạnh về cơ sở”, Phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến GDPL đặc biệt cho các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải viên; kiểm tra việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL trong các nhà trường… 

Hàng năm, các xã, thị trấn đã tổ chức được gần 1.100 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 47.000 lượt người tham dự. Trọng tâm tuyên truyền Luật An toàn giao thông, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… phù hợp với đặc thù đời sống, kinh tế của các địa phương. 

Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự” với trên 5.000 người tham gia; biên soạn, phát hành trên 1.000 bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến GDPL tại các xã, thị trấn; tư vấn pháp luật cho gần 500 người về lĩnh vực Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Dân sự…; kiện toàn củng cố 172 tổ hòa giải ở các thôn, bản, tổ dân phố; tổ chức hòa giải trên 200 vụ, việc/năm, trong đó tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85% các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình. 

Các tranh chấp, mâu thuẫn được giải quyết kịp thời, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tạo mối đoàn kết tình làng, nghĩa xóm. 

Bà Bùi Thị Hương Giang - Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Yên cho biết: "Từ đầu năm 2021 đến nay, riêng công tác chứng thực cấp huyện đạt 550 bản và cấp xã, thị trấn 14.100 bản. 

Công tác hộ tịch cấp huyện về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 58 trường hợp. Cấp xã, thị trấn đăng ký khai sinh 718 trường hợp; đăng ký kết hôn 238 trường hợp; đăng ký khai tử 189 trường hợp… công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, chứng thực, hộ tịch được tăng cường, trung bình 6.000 bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch/năm… 

Trên thực tế, khối lượng công việc là rất lớn, Phòng đã luôn chủ động phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, thời gian tới, Phòng chỉ đạo tiếp tục đa dạng hóa công tác truyên truyền phổ biến GDPL; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với cải cách tư pháp; cải cách bộ máy tư pháp cấp xã, thị trấn; thực hiện chặt chẽ việc đăng ký và quản lý hộ tịch và chứng thực thuộc thẩm quyền; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động; đẩy mạnh hoạt động các tổ hòa giải ở cơ sở…, phương châm "Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật”, qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
Thái Hưng