Lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải: Điểm sáng dân vận

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/6/2021 | 2:18:23 PM

YênBái - Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mù Cang Chải đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ làm nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải nắm bắt tình hình cơ sở.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải nắm bắt tình hình cơ sở.

Gia đình ông Hờ Súa Thái, bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha là một trong những hộ gia đình chính sách nghèo của huyện. Năm 2020, gia đình ông đã được lực lượng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Mù Cang Chải giúp đỡ làm ngôi nhà mới với diện tích trên 80 m2. Được ở trong ngôi nhà mới, ông Thái rất vui: "Trước đây, gia đình còn nhiều khó khăn, không có điều kiện để làm nhà mới ở nên cứ trời mưa là nước lại vào nhà, rồi cả nhà lại phải che chắn. Bây giờ, bộ đội làm cho ngôi nhà mới, tôi phấn khởi lắm! Cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội nhiều lắm!”.

Luôn xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã quán triệt tinh thần đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều dành nhiều thời gian xuống cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, tuyên truyền đổi mới tập quán canh tác, xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. 

Đại úy Vũ Phi Hùng - cán bộ, Ban CHQS huyện Mù Cang Chải cho biết: "Mọi cán bộ trong đơn vị sẵn sàng nhận nhiệm vụ, giúp nhân dân làm nhà, cải tạo đường sá, khơi thông cống rãnh, xóa đói giảm nghèo. Đây là một nhiệm vụ hết sức thiết thực và ý nghĩa để giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, tăng tình đoàn kết quân - dân”. 

Không chỉ giúp đỡ làm nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, LLVT huyện Mù Cang Chải còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Đặc biệt, trong các trận lũ lịch sử năm 2017 và 2018, LLVT huyện đã huy động gần 3.000 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, giúp di dời trên 100 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn; đồng thời cùng làm mới và dựng lại 54 ngôi nhà cho nhân dân ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, LLVT huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhân dân trên địa bàn huyện xóa nhà tạm, nhà dột nát; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là công tác ứng phó, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. 

Thượng tá Vừ A Câu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mù Cang Chải cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị; đồng thời, làm tốt chức năng của quân đội trong thời bình là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đơn vị sẽ tăng cường số lượng cán bộ xuống cơ sở và phát huy tốt hệ thống nắm tin ở cơ sở, để nắm được nhanh hơn đầy đủ hơn những khó khăn của người dân kịp thời có biện pháp giúp đỡ. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã làm được, từng bước tìm tòi cách làm hay hơn phù hợp hơn, hiệu quả hơn và ý nghĩa hơn”.
Anh Vũ