Tuổi trẻ Mù Cang Chải: “Đoàn kết - tiên phong - xung kích - lập nghiệp”

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/6/2021 | 11:15:53 AM

YênBái - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thông qua các phong trào thi đua, toàn huyện đã có 44 mô hình phát triển kinh tế học và làm theo Bác của đoàn viên thanh niên trong huyện được thành lập, hoạt động hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải tham gia Phong trào “Con đường em đến trường” tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải tham gia Phong trào “Con đường em đến trường” tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Anh Giàng A Ly - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết: "Nhiều phong trào như: "Tuổi trẻ Mù Cang Chải chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Con đường em đến trường”; "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” gắn với Phong trào thi đua "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”… đang tiếp tục lan tỏa, kết nối, thôi thúc đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xác định trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội. 

Hàng năm, các chương trình lớn do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức như: "Tình nguyện mùa đông”, "Xuân tình nguyện”, "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”; qua đó, đã vận động quyên góp ủng hộ chăn, quần áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại, lương thực tặng thanh, thiếu niên, nhi đồng và đồng bào vùng sâu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; huy động vật liệu làm chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc, gia cầm…”. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua các phong trào thi đua, toàn huyện đã có 44 mô hình phát triển kinh tế học và làm theo Bác được thành lập, hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu được các cấp bộ Đoàn ghi nhận, khen thưởng như: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải của đoàn viên Giàng A Dê, xã La Pán Tẩn với 13 phòng nghỉ cho thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên chục lao động là ĐVTN địa phương. 

Đồng thời, làm đầu mối phân phối khách du lịch có nhu cầu nghỉ homestay trên địa bàn trong mùa du lịch. Đoàn viên Sùng A Páo, ở xã Lao Chải với mô hình chăn nuôi tổng hợp với hơn 300 con gà, 400 con vịt đẻ trứng cho thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm. Đoàn viên Vàng A Thênh, xã Lao Chải với mô hình nuôi ong lấy mật, quy mô 120 tổ, kết hợp trồng thêm 1 ha mận đỏ cho thu nhập bình quân 220 triệu đồng/năm. 

Tại xã La Pán Tẩn, đoàn viên Hảng A Dò - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên phát triển du lịch cộng đồng homestay huyện Mù Cang Chải có quy mô 10 phòng cho thu nhập 300 triệu đồng/năm. Không chỉ là những bí thư Đoàn năng nổ, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương, mà nhiều người còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế để ĐVTN học tập làm theo như Bí thư Đoàn xã Púng Luông Lý A Tủa với mô hình chăn nuôi tổng hợp 30 con dê, 6 con trâu, 9 con bò, hơn 200 con gà, vịt, chim bồ câu.

Sùng A Sàng - Bí thư Đoàn xã Nậm Có với mô hình tổng hợp nuôi 6 con trâu, 3 con bò, 60 con dê, 30 con lợn, gần 200 con gà, vịt, 1 ao nuôi cá rộng 300 m2 và trên 2 ha thảo quả.. hằng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. 

Đoàn viên Giàng A Dê - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải chia sẻ: "Ở huyện vùng cao Mù Cang Chải chủ yếu là người Mông và cuộc sống của bà con còn rất nhiều khó khăn. Lúc đầu làm du lịch homestay là thách thức rất lớn vì nhiều người chưa hiểu lợi ích kinh tế từ du lịch do nhận thức còn hạn chế. Bởi vậy, mình phải kiên trì vận động, thuyết phục người dân trong bản cùng tham gia. Tuy vậy, cũng có những thuận lợi riêng có, bởi người Mông vốn bản chất thật thà, chất phác, cần cù, nghị lực nên chỉ cần ưng cái bụng, sống tình nghĩa với bà con là họ sẽ tin theo. 

Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ phải gắn với cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của người Mông (ba cùng) thì mới đúng nghĩa của du lịch cộng đồng bền vững. Bởi thế, mình vừa làm vừa học và cái gì không rõ thì hỏi, học từ du khách, học trên Internet. Khách du lịch đã dạy mình cách nấu những món ăn của người nước ngoài, dạy mình tiếng Anh, mình rất vui được họ chia sẻ, giúp đỡ...”. 

Chia sẻ về kế hoạch phát triển kinh tế với vai trò là một thủ lĩnh Đoàn xã, Bí thư Đoàn xã Nậm Có - Sùng A Sàng cho biết: "Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật chăn nuôi và con giống, nhưng chịu khó tìm tòi học hỏi thì trên sách báo, trên các trang Internet thì mình đã có được nhiều kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi hiệu quả hơn. Thời gian tới, mình sẽ tiếp tục đầu tư thêm vốn để mở rộng quy mô trang trại, thu hút các ĐVTN cùng tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững…”.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm "Đoàn kết - Tiên phong - Xung kích - Lập nghiệp”, tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải đã và đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Vũ Đồng