Hà Lan phá kỷ lục ghi bàn sau 86 năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/6/2021 | 2:48:40 PM

Nhờ chiến thắng 3-0 trước Bắc Macedonia hôm 21/6, Hà Lan lập kỳ tích ghi ít nhất hai bàn mỗi trận trong 10 trận liên tiếp.

Hà Lan là một trong ba đội toàn thắng ở vòng bảng Euro.
Hà Lan là một trong ba đội toàn thắng ở vòng bảng Euro.

Kỷ lục cũ của Hà Lan kéo dài qua chín trận, được thiết lập năm 1935.

Đội tuyển áo cam đã thắng cả ba trận vòng bảng Euro năm nay, ghi tám bàn và thủng lưới hai lần. Họ, trước đó, có chuỗi bảy trận ghi từ hai bàn trở lên ở vòng loại World Cup, UEFA Nations League và giao hữu.

Memphis Depay và Georginio Wijnaldum là hai ngôi sao sáng nhất trên hàng công Hà Lan. Họ cùng nhau ghi năm bàn ở vòng bảng. Nhờ cú đúp ở trận thắng Bắc Macedonia, Wijnaldum cán mốc 25 bàn sau 78 trận cho Hà Lan. Ngôi sao 30 tuổi vượt mốc 24 bàn của huyền thoại Marco van Basten.

Wijnaldum đang có cùng 25 bàn cho ĐTQG như Rafael van der Vaart. Trong khi đó, Depay đã có 28 pha lập công cho Hà Lan. Chân sút số một của tuyển Hà Lan là Robin van Persie, có 50 bàn.

Màn tỏa sáng ở vòng bảng giúp Depay trở thành người thứ hai của tuyển Hà Lan vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở cả Euro lẫn World Cup. Trước anh, Wesley Sneijder là người duy nhất làm được điều này.

Hà Lan cùng Italy và Bỉ là ba đội toàn thắng vòng bảng Euro 2021. Giải đấu đã xác định hai cặp knock-out là Italy gặp Áo và Wales gặp Đan Mạch. Trong khi đó, Bỉ gặp đội đứng thứ ba bảng A, E hoặc F, còn Hà Lan gặp đội thứ ba bảng D, E hoặc F. Cơ hội đi xa của Hà Lan rất lớn bởi nếu thắng vòng 1/8, họ sẽ gặp Đan Mạch hoặc Wales ở tứ kết.

(Theo VnExpress)