Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông kiểm tra công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Nậm Có

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2021 | 4:24:21 PM

YênBái - Chiều 16/9, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã đến nắm tình hình nhân dân, tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm việc với xã Nậm Có.
Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm việc với xã Nậm Có.

8 tháng năm 2021, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Nậm Có đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình tới 11/11 bản, thu hút 1.135 lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng về tác hại, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những nội dung cần biết về pháp luật hôn nhân và gia đình; vận động thành công 3 trường hợp không tảo hôn. 

Trong 8 tháng, trên địa bàn xã Nậm Có không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống; có 8 trường hợp nhập cảnh trái phép trở về địa phương. 



Cán bộ xã Nậm Có báo cáo tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhGiàng A Tông đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của xã Nậm Có. 

Đồng thời, đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Nậm Có cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng dân cư; rà soát, nắm tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và có cơ chế phối hợp để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường, trao đổi  học hỏi kinh nghiệm các mô hình điểm phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở trong và ngoài tỉnh. 

Hồng Oanh