Yên Bái: An toàn giao thông thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/10/2021 | 7:48:25 AM

YênBái - Trước chiều hướng gia tăng vi phạm giao thông, nhất là ở đối tượng thanh, thiếu niên và trong bối cảnh cả nước chuyển sang trạng thái "bình thường mới”, các ngành, địa phương cần triển khai những giải pháp quyết liệt để giữ tính bền vững của việc giảm 3 tiêu chí cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông sau giãn cách xã hội.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại nút giao IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại nút giao IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, trước chiều hướng gia tăng vi phạm giao thông, nhất là ở đối tượng thanh, thiếu niên và trong bối cảnh cả nước chuyển sang trạng thái "bình thường mới”, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần triển khai những giải pháp quyết liệt để giữ tính bền vững của việc giảm 3 tiêu chí cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông sau giãn cách xã hội.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn xảy ra 77 vụ TNGT, 17 người chết, 83 người bị thương (giảm 18 vụ, 10 người chết, 14 người bị thương so với cùng kỳ). 

Qua đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTATGT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh; tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông còn diễn ra; một số tuyến đường xuống cấp do hoạt động của xe quá tải... 

Trong khi đó, khi cả nước đang chuyển sang trạng thái "bình thường mới”, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa gia tăng, mật độ lưu thông của các phương tiện trên đường tăng cao, kéo theo những nguy cơ về ùn tắc, va chạm, TNGT.

Nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về TTATGT năm 2021 và các buổi tuyên truyền ngoại khóa ATGT tại các trường THCS, THPT trên địa bàn cũng như: đẩy mạnh thông tin về những nguyên nhân gây TNGT trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông để răn đe, cảnh báo người tham gia giao thông. 

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT gắn với yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch, làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Thượng tá Nguyễn Quang Hưng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: "Thời gian tới, đơn vị chỉ đạo các đội tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là những vi phạm về nồng độ cồn, tải trọng, chạy quá tốc độ..."

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, giữ vững vùng xanh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch. 

Đặc biệt, trong kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn cảnh sát giao thông phải tuân thủ nghiêm quy trình sử dụng ống thổi, đảm bảo vệ sinh, sát khuẩn.

Bên cạnh đó, để kiểm soát chặt chẽ tình hình TTATGT và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, Sở Giao thông Vận tải đang tích cực bám sát chỉ đạo của Trung ương để tham mưu về công tác bảo đảm ATGT, xây dựng kịch bản phù hợp, bảo đảm hoạt động vận tải trong trạng thái "bình thường mới” luôn an toàn, chủ động trước mọi tình huống. 

Đồng thời tổ chức khảo sát, kiến nghị xử lý các điểm mất ATGT; bổ sung hệ thống biển báo hiệu trên địa bàn; tăng cường biện pháp quản lý, sửa chữa thường xuyên công trình cầu, đường bộ; tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang ATGT và một số địa phương có TNGT gia tăng, phức tạp về ATGT. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh duy trì hoạt động kiểm tra tải trọng liên ngành. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra tại đầu nguồn hàng, mỏ khai thác, bến bãi tập kết vật liệu...

Hùng Cường