Tai nạn giao thông toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/1/2022 | 2:01:58 PM

YênBái - Sáng 6/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh.

55 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng đồng thời phải chống dịch và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT tiếp tục có sự chuyển biến cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu 3 tiêu chí. 

Theo đó, từ 15/12/2020-14/12/2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người; giảm 3.496 vụ, 1.068 người chết, 3.143 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 55 tỉnh, thành phố có số người chết giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Yên Bái tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí

Tại tỉnh Yên Bái, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, tình hình trật tự ATGT cũng có chuyển biến tích cực. Trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 118 vụ tai nạn, làm 32 người chết, 132 người bị thương; giảm 9 vụ, 5 người chết, 18 người bị thương so với năm 2020.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận về những giải pháp, kinh nghiệm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các kiến nghị, giải pháp kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Năm 2022: "Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, năm ATGT 2022 có chủ đề "Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần "Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”. 

Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hoá giao thông an toàn, giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương phát biểu thảo luận tại Hội nghị. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch năm ATGT 2022 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lãnh đạo bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông...

Cần xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT nhằm áp dụng kịp thời các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo ATGT, đảm mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảm đảm trật tự ATGT và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải…

Hùng Cường