Yên Bình thành công từ “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/1/2022 | 7:44:03 AM

YênBái - Những năm qua, Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị tích cực vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng và nhân rộng điển hình dân vận khéo (DVK) gắn với thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tổ Hợp tác Nuôi ong lấy mật xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình gồm 10 hộ với 700 thùng ong cho thu nhập trên 350 triệu đồng/năm.
Tổ Hợp tác Nuôi ong lấy mật xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình gồm 10 hộ với 700 thùng ong cho thu nhập trên 350 triệu đồng/năm.

Ông Bàn Văn Thêm - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Yên Bình cho biết: "Năm 2021, toàn huyện có 415 mô hình DVK ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn nhân dân. Trong đó, có nhiều mô hình như: sản phẩm OCOP 4 sao bưởi Đại Minh; nuôi ong lấy mật xã Thịnh Hưng; chế biến cá sấy khô xã Phúc An... Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều cách làm hay, như: hiến đất làm đường ra đồng ruộng ở thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn; giúp đỡ hội viên xóa nhà tạm tại xã Phúc Ninh; vận động nhân dân đóng góp xây dựng hội trường thôn tại xã Phúc Ninh”. 

Cùng với đó, huyện vận động nhân dân xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh; phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các xã, thị trấn, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Ông Hà Văn Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Mỹ Gia cho biết: "Nhiều năm qua, xã làm tốt công tác vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tập trung xây dựng nhiều mô hình DVK. Thông qua đó, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo môi trường dân chủ, thuận lợi để nhân dân giám sát và tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. 

Nhờ triển khai và thực hiện tốt các mô hình DVK ở cơ sở, huyện Yên Bình thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 18/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 81,8%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. 

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết: "Có những thành tích trên, Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng và nhân rộng điển hình DVK lồng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...". 

Đến nay, việc thực hiện phong trào thi đua DVK ở Yên Bình được triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện theo tiêu chí "Người dân vận khéo” gắn với những công việc, nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Có thể khẳng định, thông qua các mô hình DVK đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền. 

Các cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện Yên Bình đã thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể trực tiếp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện công tác vận động quần chúng nói chung và xây dựng mô hình DVK nói riêng, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng thôn, tổ nhân dân giúp hộ nghèo vươn lên, xóa nhà tạm, có cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng.

Đây là động lực để huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2022, góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Văn Tuấn