Tuổi trẻ Công an Yên Bái xung kích vì cuộc sống cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/2/2022 | 7:35:11 AM

YênBái - Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm trên 50% quân số cán bộ chiến sĩ, lực lượng trẻ. Đây là thế mạnh cũng như điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh phát huy tốt tinh thần tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các nhà hảo tâm động viên và trao hỗ trợ cho em Hoàng Thị Cúc - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các nhà hảo tâm động viên và trao hỗ trợ cho em Hoàng Thị Cúc - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm trên 50% quân số cán bộ chiến sĩ, lực lượng trẻ. Đây là thế mạnh cũng như điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh phát huy tốt tinh thần tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng ĐTN Công an tỉnh đã luôn cố gắng, nỗ lực, khẳng định được vai trò của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Tiêu biểu phải kể đến như các hoạt động: phối hợp trao tặng 15.300 hộp sữa và 25 chăn ấm cho hơn 300 học sinh mầm non xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên tổng trị giá trên 100 triệu đồng; tặng 500 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho nhân dân trở về từ vùng dịch; xây dựng 1 thư viện, 1 công trình nước sạch, 1 công trình "Thắp sáng đường quê" dài 0,5km; hỗ trợ 4.000 cây giống sinh kế cho nhân dân, tặng 567 suất quà trị giá 214,8 triệu đồng, tặng quà cho 17 gia đình thương binh, liệt sĩ; vận động hiến máu tình nguyện với số đơn vị máu, đạt 163,7% so với chỉ tiêu đề ra thăm; trao tặng quà đỡ đầu 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trị giá 18 triệu đồng; hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa đối với 1 hộ gia đình tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên… 

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho ĐVTN, ngay từ đầu năm, ĐTN Công an tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành và của đoàn cấp trên bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. 

Triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”; thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; tổ chức thành công Cuộc thi ảnh "Tự hào tuổi trẻ Công an tỉnh Yên Bái” trên mạng xã hội Facebook với trên 100 tác phẩm dự thi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của trên 177 nghìn người với 14,5 nghìn lượt tương tác; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống 75 năm Công an tỉnh Yên Bái” thu hút trên 12.000 lượt ĐVTN Công an tỉnh tham gia…

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đa dạng hoá phương thức hoạt động công tác, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, năm 2022, ĐTN Công an tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và nếp sống văn hoá trong ĐVTN thông qua việc xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đồng thời, phát động sâu rộng trong toàn thể ĐVTN phong trào thi đua không ngừng học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động tiến quân vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Mai Linh