Yên Bái sẵn sàng mùa huấn luyện

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/2/2022 | 5:34:24 PM

YênBái - Xác định công tác chuẩn bị là khâu quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập bảo đảm sẵn sàng cho mùa huấn luyện năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Phó Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị cho huấn luyện tại Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ.
Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Phó Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị cho huấn luyện tại Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ.

Với đặc thù là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), để chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện năm nay, Đại đội 20 – Trinh sát, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung vào những nội dung khó, nội dung huấn luyện chuyên ngành, đặc biệt là nội dung võ thuật và chiến thuật chiến đấu.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng hệ thống kế hoạch chuẩn bị cho huấn luyện, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, thống nhất về phương pháp tổ chức huấn luyện, lựa chọn những chiến sỹ có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện võ thuật tổ chức thành đội mẫu để bồi dưỡng trợ giảng. Đặc biệt, từng cán bộ, chiến sỹ đang phát huy tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ bình tĩnh, tự tin bước vào huấn luyện.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đức – Chính trị viên Đại đội 20 cho biết: "Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu năm 2022 của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, nhất là nghị quyết chuyên đề của cấp ủy Đảng về tiếp tục thực hiện tốt nội dung đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với tình hình, nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm ngay sau lễ ra quân huấn luyện là đơn vị bước ngay đến thao trường”. 

Cũng như Đại đội 20 - Trinh sát, Đại đội 27 - Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ CHQS tỉnh điều động. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ năm 2022, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới với mục tiêu giữ vững thành tích "Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Đại úy Phạm Mạnh Tuấn- Đại đội trưởng Đại đội 27 cho biết:"Công tác chuẩn bị đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm đúng, đủ số lượng và chất lượng giáo án bài giảng, vật chất và mô hình học cụ đã sẵn sàng. Trên cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm của năm trước và những lớp tập huấn do trên tổ chức, đơn vị đã chỉ ra những hạn chế để khắc phục mặt yếu, khâu yếu, nhất là phương pháp quản lý, duy trì ôn luyện của tiểu đội trưởng. 100% cán bộ hoàn thành giáo án huấn luyện và được phê duyệt theo phân cấp”.

Xác định công tác chuẩn bị là yếu tố quan trọng, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch công tác huấn luyện; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ; tu sửa, củng cố thao trường, bãi tập, hệ thống bia bảng và các mặt bảo đảm phục vụ cho công tác huấn luyện. Chỉ đạo Ban CHQS xã, phường xây dựng hệ thống kế hoạch huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng; tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm. 

Thượng tá Nguyễn Đức Thủy- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ cho biết:  Năm nay, LLVT thị xã tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ và tăng cường huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu, xử lý các tình huống có thể xảy ra ở cơ sở sát với tình hình thực tế của địa phương, nhất là nội dung ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho từng đối tượng, tạo động lực và quyết tâm thi đua đạt kết quả huấn luyện cao nhất”.

Phấn đấu kết quả công tác huấn luyện năm 2022 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, cơ quan Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện trong LLVT tỉnh năm 2022. Trong đó đã tập trung hướng dẫn các đơn vị xây dựng hệ thống kế hoạch; làm tốt công tác chuẩn bị thông qua giáo án, bài giảng đúng quy định, bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 2.000 sản phẩm mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thuộc 4 nhóm: huấn luyện quân sự; giáo dục chính trị, huấn luyện hậu cần và huấn luyện kỹ thuật, sẵn sàng cho một mùa huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Thượng tá Phạm Văn Thản - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện; trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác huấn luyện năm 2021, cơ quan đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ra Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện trong LLVT tỉnh năm 2022; tập trung hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, giáo án, bài giảng, làm mới hàng nghìn mô hình học cụ và tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập. Đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ thường trực và cán bộ dân quân tự vệ. Đến nay, Ban CHQS 9 huyện, thị, thành phố và khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị bảo đảm ngày 1/3 sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện, quyết tâm  công tác huấn luyện năm 2022 sẽ đạt kết quả cao nhất”.

Anh Vũ – Ngọc Sắc