Nơi tìm kiếm, phát hiện những tài năng

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/5/2022 | 7:39:52 AM

YênBái - Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn được tổ chức 4 năm một lần, thu hút công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân tham gia.

Các đơn vị tham dự Giải võ Vovinam - karate trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19.
Các đơn vị tham dự Giải võ Vovinam - karate trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ IX, năm 2022 nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất; đồng thời, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên (VĐV) tài năng có thành tích xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đại hội TDTT tỉnh năm nay tổ chức 13 môn thi đấu chính thức và 2 môn biểu diễn; trong đó, 10 môn được tổ chức trong giai đoạn 1 trước lễ khai mạc gồm: bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, quần vợt, võ Vovinam, võ Karate…; giai đoạn 2, sau lễ khai mạc sẽ tổ chức 3 môn thi đấu là: cầu lông, bóng bàn, điền kinh và 2 môn thể thao dân tộc biểu diễn là: đánh quay, tung còn. 

Tham gia Đại hội có 21 đoàn VĐV đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố; 12 ngành và 1 đoàn trọng tài. Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ IX, năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 17/6 với ý nghĩa nêu cao tinh thần "Đoàn kết, trung thực, cao thượng”; biểu dương lực lượng cán bộ, VĐV, huấn luyện viên, trọng tài trong lĩnh vực thể thao; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khỏe để học tập và lao động xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Đại hội còn mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT quần chúng, tuyên truyền lợi ích, vai trò TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất; khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian. Các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra những trận thi đấu.

Tính đến hết ngày 26/4, Đại hội đã tổ chức xong 7 môn với 53 lượt, 437 VĐV tham gia thi đấu giai đoạn 1. Ban Tổ chức đã trao 63 bộ huy chương trong tổng số 110 bộ huy chương của Đại hội cho các đoàn VĐV có thành tích xuất sắc. 

Đoàn thể thao thành phố Yên Bái hiện đang tạm dẫn đầu với tổng số 18 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng; xếp thứ 2 là Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo với 13 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc, 14 huy chương Đồng; xếp thứ 3 là Đoàn huyện Lục Yên với 11 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng. 

Bà Đoàn Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết: "Đến với Đại hội TDTT năm nay, Đoàn thể thao thành phố Yên Bái với 187 VĐV tham dự 13/13 môn. Tuy ở thời điểm hiện tại đoàn thể thao thành phố đang tạm xếp vị trí thứ nhất nhưng các VĐV không chủ quan mà tiếp tục tập trung thi đấu đạt thành tích tốt nhất ở giai đoạn 2 với tinh thần "Đoàn kết, trung thực, cao thượng”. Đồng thời, góp mặt tham gia diễu hành nghiêm túc, đạt yêu cầu tại Lễ khai mạc, đóng góp vào thành công chung của kỳ Đại hội”. 

Giành huy chương Vàng nội dung kata, môn võ Karate, VĐV Lê Trọng Quý của đoàn thể thao thành phố hào hứng: "Em rất vinh dự khi được tham gia thi đấu và có thành tích cao tại Đại hội lần này. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục rèn luyện, duy trì phong độ ổn định nâng cao khả năng thi đấu đối kháng hướng đến những giải đấu tiếp theo”. 

Có thể thấy, Đại hội TDTT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân tích cực tham gia hoạt động TDTT không chỉ tạo khí thế tưng bừng cho kỳ Đại hội mà còn góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT, nâng cao chất lượng thi đấu của từng cá nhân VĐV, địa phương và đơn vị trong tỉnh. 

Bùi Minh