Văn Yên: Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/5/2022 | 5:15:06 AM

YênBái - Việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp hội của Hội Nông dân Văn Yên đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Hội viên Hội Nông dân huyện Văn Yên vay vốn qua các tổ chức ngân hàng để phát triển kinh tế.
Hội viên Hội Nông dân huyện Văn Yên vay vốn qua các tổ chức ngân hàng để phát triển kinh tế.

Qua nắm bắt tình hình đời sống, thu nhập của nông dân trên địa bàn huyện Văn Yên những năm gần đây có thể thấy, nông dân rất phấn khởi trước nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp hội của Hội Nông dân Văn Yên đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Theo đó, hàng năm Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tổ chức trên 200 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 23.000 lượt hội viên tham gia về phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, trồng tre măng Bát độ, tư vấn về thị trường tiêu thụ sản phẩm… 

Đặc biệt, Hội tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng hiệu quả nguồn qũy hỗ trợ nông dân với số tiền 2 tỷ 690 triệu đồng; triển khai 15 dự án phát triển sản xuất với 65 hộ tham gia. Trong đó, triển khai tại xã Yên Phú 1 dự án trồng và sản xuất lúa Chiêm hương; triển khai 4 dự án trồng và chăm sóc quế tại các xã: Đại Phác, Yên Hợp, Châu Quế Thượng, An Thịnh... 

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của tổ chức Hội và các kiến thức được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội viên đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy tập trung với 3.039 ha lúa nước, năng suất đạt 54 tạ/ha, sản lượng thóc hàng năm đạt 16.410 tấn; đưa các giống ngô mới vào sản xuất thành vùng tập trung ở các xã: Đại - Phú - An… với diện tích trên 6.000 ha/năm, năng suất đạt 3,9 tấn/ha, sản lượng đạt trên 8.800 tấn; trồng trên 4.500 ha sắn và gần 3.000 ha cây màu các loại, tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm toàn huyện đạt trên 57.000 tấn. 

Cùng với đó, Hội chú trọng vận động hội viên đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi, sản lượng thịt các loại cung ứng ra thị trường tiêu thụ đạt trên 300 tấn/năm, giá trị kinh tế từ chăn nuôi đạt gần 400 tỷ đồng/năm. 

Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế của địa phương, các cơ sở hội đã vận động hội viên nông dân trồng mới trên 2.000 ha quế tập trung ở các xã: Viễn Sơn, Xuân Tầm, Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ… Nhiều gia đình ở các xã này đã trở thành tỷ phú nhờ trồng quế. 

Từ năm 2018 đến hết năm 2021, tại các cơ sở hội đã thành lập được 3 hợp tác xã (HTX), 57 tổ hợp tác (THT) với gần 400 thành viên tham gia. Qua kiểm tra, các HTX và THT hoạt động rất hiệu quả trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp giảm gần 200 hộ nghèo/năm…

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 400 cán bộ Hội chuyên trách các cấp, cán bộ phụ trách HTX, THT về nghiệp vụ công tác Hội, kiến thức về phát triển chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nghiệp vụ công tác dân vận, Hội Nông dân Văn Yên xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Hội, hướng mạnh về cơ sở; phát huy hiệu quả các nguồn lực đồng hành cùng nông dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM ở địa phương.      
                                              
Thái Hưng