Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/5/2022 | 3:13:43 PM

YênBái - Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Huyện ủy Lục Yên tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (22/4/1947 - 22/4/2022).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng…

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Kinh tế liên tục phát triển khá và có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2016-2020 cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. 

Đặc biệt, Lục Yên là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh phong trào tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi không chỉ trong huyện mà còn lan tỏa tới các địa phương khác trong tỉnh. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng. 

Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ; thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. 

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. 

75 năm qua, với 22 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Lục Yên đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành với 42 chi bộ, đảng bộ cơ sở và trên 6.600 đảng viên. Quá trình xây dựng, Đảng bộ huyện luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng. 

Với những thành tựu đạt được, huyện Lục Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là tiền đề và động lực để Đảng bộ huyện Lục Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã đạt được trong 75 năm qua. 

Đồng chí nhấn mạnh với bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản phong phú, khí hậu thuận lợi, lao động dồi dào, nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng trong đấu tranh cách mạng, bảo vệ quê hương, đất nước. 

Đây là những động lực to lớn, lợi thế quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên cần khai thác và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để nắm bắt thời cơ, vận hội trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ huyện Lục Yên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. 

Tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của quê hương anh hùng cách mạng; khơi dậy tinh thần tự tôn, tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của nhân dân, góp phần xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”…

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Thiên Cầm