Nghĩa Lợi gỡ “điểm nghẽn” trong tiêu chí môi trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/5/2022 | 7:35:49 AM

YênBái - Với việc luôn duy trì thực hiện tốt phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần tích cực đưa Nghĩa Lợi trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC) đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ.

Một mô hình nhà sạch, vườn đẹp ở thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Một mô hình nhà sạch, vườn đẹp ở thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Bản Xa là thôn tập trung đông đồng bào dân tộc Thái, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nên đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn. Mặt khác, do Bản Xa là thôn cuối của các tuyến kênh, mương từ đầu nguồn đổ về nên lượng rác thải từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trôi xuống rất lớn. Bởi vậy, tiêu chí vệ sinh môi trường luôn là "điểm nghẽn” gây khó khăn cho thôn nói riêng và xã Nghĩa Lợi nói chung trong xây dựng NTMNC. 

Ông Lò Văn Tý - Bí thư Chi bộ thôn Bản Xa cho biết: "Trước thực trạng môi trường của thôn, thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, năm 2021, Nghĩa Lợi tích cực phát động các phong trào vệ sinh môi trường và tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho các chi hội, chi đoàn trồng và chăm sóc cây hoa hai bên các tuyến đường của thôn. Đến nay, các tuyến đường nội thôn đã được thắp sáng đảm bảo tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp”. 

Cùng với đó, Chi bộ thôn còn giao cho mỗi tổ dân cư phụ trách một tuyến đường tự quản, vận động đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia, từ đó tạo được nhận thức trong công tác vệ sinh môi trường. 

Đồng thời, thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung vận động nhân dân thường xuyên quét dọn vệ sinh đường làng, nạo vét kênh mương, không vứt rác thải bừa bãi, đóng góp tiền 20.000 đồng trở lên/hộ/tháng để hỗ trợ người thu gom rác thải 2 ngày/lần về nơi tập kết rác tập trung. 

Những nỗ lực đó đã nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng thôn bản sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Khó khăn nhất trong công tác vệ sinh môi trường của Bản Xa đó là bị ảnh hưởng bởi những tác động trong quá trình xây dựng, mở rộng không gian thị xã Nghĩa Lộ khu mặt bằng mới, do đường bao suối Thia cao hơn độ cao trung bình của thôn 1,5 - 2m, làm ảnh hưởng đến việc tiêu, thải nước sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, nhất là mùa mưa lũ; do việc xây dựng các tuyến đường trước kia chưa đồng bộ, chỉ làm được mặt đường bê tông chưa làm được rãnh và cống thoát nước hai bên đường; ngành, nghề chủ yếu của nhân dân là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm…, nên rác thải chưa được xử lý hiệu quả, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 

Mục tiêu được xác định, Chi bộ đã đưa ra bàn bạc, thống nhất giải pháp, cách làm trong cán bộ, đảng viên. Theo đó, Chi bộ phân công cụ thể, gắn nhiệm vụ, kết quả thực hiện của từng cán bộ, đảng viên phụ trách các cụm dân cư và tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp làm tiêu chí đánh giá phân xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; vận động các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền để nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng điểm các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp; chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi hội, chi đoàn, tổ tự quản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quản lý và đưa vào sử dụng có hiệu quả các xe đẩy thu gom và vận chuyển rác thải đi xử lý đúng thời gian và nơi quy định. 

Đặc biệt là duy trì phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, tập trung nội dung sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, tạo cảnh quan môi trường thân thiện để thu hút khách tham quan du lịch và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Từ những việc làm thiết thực trong Phong trào vệ sinh môi trường và xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp ở thôn Bản Xa đã lan tỏa đến các thôn của xã Nghĩa Lợi. Đến nay, toàn xã có 10 tổ thu gom rác thải; 16 tuyến đường được trồng hoa, cây xanh; xây dựng 57 bể chứa trên các cánh đồng; gần 97% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 82,9% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm… 

Đây là cơ sở quan trọng để Nghĩa Lợi đạt chuẩn và duy trì hiệu quả các tiêu chí xã NTMNC. 

Trần Ngọc