Phụ nữ Yên Bái giao lưu mô hình Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2022 | 8:45:54 AM

YênBái - Sáng 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức giao lưu mô hình Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam trao cờ lưu niệm cho 9 đội tham gia giao lưu.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam trao cờ lưu niệm cho 9 đội tham gia giao lưu.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào như: "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, xây dựng gia đình văn hóa "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”…; thành lập các mô hình chi hội, câu lạc bộ: "Gia đình hạnh phúc”;  "Gia đình toàn mỹ; "Tổ hòa giải”; đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình… 

Tại buổi giao lưu, các diễn viên không chuyên là các hội viên phụ nữ của 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã mang đến các tiểu phẩm với các chủ đề: phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tảo hôn và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; xây dựng gia đình toàn mỹ, gia đình hạnh phúc…



Cũng tại buổi giao lưu, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tọa đàm bàn về các giải pháp: hỗ trợ nâng cao chỉ số hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc; mô hình gia đình hạnh phúc hiện nay; hỗ trợ "Gia đình toàn mỹ”… (ảnh trên).


Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của đội Văn Chấn.

Các hoạt động tại buổi giao lưu là hình thức truyền thông sinh động, hấp dẫn có sự tương tác, giao lưu sẻ kiến thức, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu thêm những nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội... để cùng nhau truyền những thông điệp về giá trị tốt đẹp của mái ấm gia đình, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình cùng chung tay xây dựng hạnh phúc, tôn trọng và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Qua đó, lan tỏa, truyền cảm hứng trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
Minh Huyền