Hội Cựu chiến binh xã Đồng Khê đi đầu trong phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2022 | 7:44:21 AM

YênBái - Với 414 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn luôn phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đặc biệt đi đầu trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Hội Cựu chiến binh và Công an xã Đồng Khê phối hợp giải quyết các vụ việc trên địa bàn.
Hội Cựu chiến binh và Công an xã Đồng Khê phối hợp giải quyết các vụ việc trên địa bàn.

Ông Vi Văn Chuyên - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Điểm nổi bật của Hội CCB xã thời gian qua là thực hiện Phong trào CCB tham gia xây dựng NTM. Hàng năm, Hội huy động trên 1.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn (GTNT), nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn… Từ năm 2017 đến nay, xã có trên 20 hộ hội viên CCB hiến trên 6.000 m2 đất để mở rộng đường GTNT theo tiêu chí NTM, tiêu biểu như gia đình hội viên: Lò Xuân Khu, Chi hội Nà Trạm, hiến 1.400 m2 đất vườn đồi và đất ruộng; Hà Văn Tôn, Chi hội Ao Sen, hiến 350 m2 đất ruộng; Hà Văn Điểm, Chi hội Ao Sen, hiến 250 m2 đất ruộng… 

Hội còn tham gia phụ trách tuyến đường CCB tự quản bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các tổ hòa giải, tổ tuần tra an ninh, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở…”. 

Cùng đó, các hội viên trong Hội còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội của địa phương và các hoạt động tình nghĩa như ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Khuyến học...

Những năm gần đây, nhiều hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của gia đình hội viên CCB trên địa bàn xã đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều hộ đã xóa bỏ diện tích vườn tạp, thay thế bằng các giống cây ăn quả cho năng suất, chất lượng cao như bưởi da xanh, bưởi diễn, chanh tứ mùa, cam sành, cam Đường canh, kết hợp với đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại. 

Hội còn đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 90 gia đình hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 3,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Nhiều hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng đã cho thu nhập từ 150 đến trên 200 triệu đồng/năm, điển hình như các gia đình hội viên: Lộc Văn Thơ, thôn Bản Hốc với mô hình tổng hợp VACR cho thu nhập 150 triệu đồng/năm; Hà Văn Cửu, thôn Đồng Sặt phát triển mô hình VAC, thu nhập 170 triệu đồng/năm; Đoàn Quốc Hưng, thôn Trung Tâm kinh doanh tổng hợp, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm… 

Hiện nay, tỷ lệ hội viên CCB của xã có kinh tế khá, giàu chiếm trên 50%, chỉ còn 5% số hộ nghèo và cận nghèo 2,4%.  
Thạch Phong