Tuổi trẻ Yên Bái học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/9/2022 | 7:28:04 AM

YênBái - Xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm, xuyên suốt 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai thực hiện gắn với các phong trào, hoạt động công tác Đoàn đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Qua đó, góp phần cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 vào cuộc sống và hành động của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi về công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ với các địa biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi về công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ với các địa biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN), các cấp bộ Đoàn còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trên website http://tinhdoanyenbai.gov.vn và fanpage "Tuổi trẻ Yên Bái” các tin, bài, hình ảnh về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị; xây dựng hệ thống pa-nô tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; mở 1 banner "Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, 1 banner "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website. 

Theo đó, 5 năm qua, đã đăng tải trên 300 bài viết về các tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác thường xuyên trên các trang mạng xã hội chính thống của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh; 100% tổ chức Đoàn cấp huyện, 95% số tổ chức Đoàn cấp cơ sở duy trì, đăng tải thường xuyên các tin, bài, ảnh trên trang mạng xã hội chính thống của các đơn vị. 

Riêng mục "Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, hàng năm duy trì trên 60 bài viết, câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Việc triển khai tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2022 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) đã huy động được hàng nghìn bài dự thi chất lượng của ĐVTN. 


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được khen thưởng tại Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. 

Trong 5 năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức 3 cuộc thi Tìm hiểu về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 2 cuộc thi viết và 1 cuộc thi trực tuyến với sự tham gia đông đảo của 12.792 ĐVTN. Giai đoạn 2016 - 2021, Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 cuộc thi kể chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia dự thi và hưởng ứng của hàng ngàn ĐVTN.

Việc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 gắn với công tác tổ chức hoạt động của các cấp bộ Đoàn được triển khai chất lượng, hiệu quả. Hàng năm, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy với sự tham gia của trên 5.000 ĐVTN. 

Đặc biệt, đợt cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, các cấp bộ đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu tưởng niệm Bác Hồ và Di tích lịch sử văn hóa Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, các khu tưởng niệm Bác Hồ, các "địa chỉ đỏ” trên địa bàn. 

Cụ thể như Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt tại Khu tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Yên Bái; Đoàn Thanh niên huyện Yên Bình tổ chức sinh hoạt chính trị tại Cột cờ Lũng Pô, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Đoàn Trường THPT Thác Bà sinh hoạt truyền thống tại Khu tưởng niệm Bác Hồ, tỉnh Tuyên Quang; Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Sư đoàn 355 tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, giáo dục truyền thống cho 30 cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ tiêu biểu tại Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, Khu di tích lịch sử Tân Trào; Thị đoàn Nghĩa Lộ chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tại Khu tưởng niệm Bác Hồ thị xã Nghĩa Lộ... 

Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo như: Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi trong thực hiện Chỉ thị số 05; triển khai cuộc thi viết sơ khảo với bộ câu hỏi về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới tất cả các cơ sở đoàn rồi lựa chọn các thí sinh có bài viết chất lượng tham gia thi chung kết bằng hình thức sân khấu hóa; phối hợp tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. 


Lãnh đạo Tỉnh đoàn hưởng ứng Chương trình "Triệu túi an sinh và hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19”. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện xây dựng các mô hình điển hình "Tuổi trẻ Yên Bái làm theo lời Bác”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng và duy trì 105 mô hình tiêu biểu như: mô hình Nhật ký thiếu nhi Yên Bái làm theo lời Bác; Tủ sách thanh niên học tập và làm theo Bác; Chi đoàn 4 không; 3 tăng 3 giảm; Nồi cháo tình thương; Thanh niên giúp nhau làm kinh tế; chi đoàn điện tử; mô hình Vườn hoa thanh niên - hàng cây thanh niên và đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. 

Tiêu biểu là Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên đi đầu trong việc đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ thông qua việc nghe kể chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chi bộ tại địa chỉ đỏ: Khu di tích Gò Cọ, thôn Đồng Yếng, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên; Khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Khu di tích K9 Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội; Điểm cao 468, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang… 

Thông qua việc hướng dẫn ĐVTN đăng ký học tập rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm, 100% số cán bộ Đoàn đã xây dựng kế hoạch cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua đó, tổ chức Đoàn các cấp đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình điển hình, gương đoàn viên thanh thiếu nhi tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã có 1.235 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp. Đặc biệt, Tỉnh đoàn đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021. 

Thực tế cho thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức Đoàn ở cơ sở, giúp ĐVTN "dễ tiếp cận, dễ ngấm, dễ thấm và dễ làm theo”. 

Từ đó, lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng ĐVTN và đông đảo nhân dân, góp phần hình thành lối sống, nhân cách và lý tưởng cao đẹp cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, với hiệu quả của các mô hình điển hình học tập và làm theo Bác ở các huyện, thị, thành đoàn như: cụm công trình "Con đường em đến trường” có tổng chiều dài 123 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, trị giá trên 56 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 220.000 người dân và gần 4.000 học sinh các thôn, bản vùng sâu, vùng xa đi lại được thuận tiện, nhất là vào mùa mưa lũ; mô hình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của Huyện đoàn Yên Bình trong 2 năm (2019, 2020) với 27 căn nhà, trị giá hơn 2 tỷ đồng; mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới và mô hình "thắp sáng đường quê” có chiều dài 88,2 km, với 1.792 cột, 1.792 bóng, trị giá 1,5 tỷ đồng vốn xã hội hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện.

Những kết quả đạt được của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ là nền tảng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 và những năm tiếp theo.

Thanh Hương