Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đến chào sau thành công của Đại hội Phật giáo tỉnh lần III

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/9/2022 | 5:15:44 PM

YênBái - Chiều 17/9, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Thượng tọa Thích Minh Huy - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đến chào sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III .

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.


Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Minh Huy - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã báo cáo sơ lược về kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, chính quyền tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, để Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội. 

Thượng tọa Thích Minh Huy mong rằng chính quyền tỉnh Yên Bái cũng như lãnh đạo các ban, ngành tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Ban Trị sự hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ này, nhằm thúc đẩy Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực xây dựng quê hương văn minh, phồn thịnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời chúc mừng Thượng tọa Thích Minh Huy đã được Đại hội suy cử đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khóa III. 

Thông qua Ban Trị sự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến toàn thể tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh; bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân; cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Mai Linh