Vùng núi Bắc Bộ khả năng xuất hiện băng giá, sương muối

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/12/2022 | 7:50:27 AM

Dự báo, từ ngày 18-21/12, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại với nền nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, hôm nay (18/12), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.

Từ ngày 18-21/12, ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ ngày 18-19/12, ở khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Trên biển, ngày 18/12, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, có lúc cấp 9, giật cấp 10, sóng biển cao 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-7m; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/12 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ C, riêng khu Tây Bắc 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi gió giật mạnh cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ C, vùng núi 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 9-12 độ C; phía nam 12-15 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất từ: phía bắc15-18 độ C, phía nam 22-24 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C; phía nam 25-28 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi . Gió đông đến đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

(Theo Nhân dân)