Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thành phố hiện có 16 trường mẫu giáo, mầm non, trong đó có 11 trường công lập, 4 trường tư thục và 1 trường bán công.

Trao giải cho các cá nhân xuất sắc tại Hội thi kể chuyện, đọc thơ ngành học mầm non thành phố lần thứ II.
Trao giải cho các cá nhân xuất sắc tại Hội thi kể chuyện, đọc thơ ngành học mầm non thành phố lần thứ II.

Thực hiện Quyết định 161 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục mầm non và Đề án đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục của UBND tỉnh Yên Bái, năm học 2006 - 2007, thành phố đã duy trì tốt các nhóm trẻ công lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình, đảm bảo 100% số trẻ 5 tuổi được theo học. Phòng Giáo dục thành phố đã chú trọng mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên làm công tác chăm sóc trẻ tại gia đình. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bậc học và công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các bậc phụ huynh để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ra lớp, cải thiện điều kiện phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các trường mầm non tư thục, dân lập. Năm học 2006 - 2007 đã thành lập mới Trường Mầm non Tư thục Ánh Dương, thuộc phường Hồng Hà.

 

Thực hiện Quyết định 161, thành phố xây dựng xong Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 - 2010 và đang từng bước thực hiện. Hiện nay, thành phố cũng đang xây dựng đề án chuyển 11 trường mầm non từ loại hình công lập sang loại hình tư thục, dân lập theo Nghị quyết HĐND thành phố; tách lớp mẫu giáo gắn với Trường Tiểu học Minh Bảo để thành lập Trường Mầm non Thanh Bình tại xã Minh Bảo. Để từng bước nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, xã hội  hóa giáo dục ngành học mầm non, thành phố chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và trong tổng số 359 cán bộ, giáo viên mầm non trong biên chế, hợp đồng đều được đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn.

 

Bên cạnh đó, thành phố còn tạo mọi điều kiện cho giáo viên mầm non ở các nhà trường công lập cũng như tư thục được theo học các lớp bồi dưỡng. Hiện nay, đã có 25 giáo viên theo học đại học mầm non, 193 giáo viên đang theo học bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ hai năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

Hàng năm, các trường mầm non đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt"; tổ chức tốt công tác hội giảng, năm học này có 219 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường, 42 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 13 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Với phương châm "Học mà chơi - chơi mà học", các trường chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, thực hiện tốt các chuyên đề: Toán, Chữ viết, Văn học và đổi mới hình thức đào tạo nâng cao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Mặt khác, chú trọng nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì tốt công tác tiêm chủng phòng bệnh; không để xảy ra tai nạn, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh. Năm học qua, thành phố có 99% số trẻ đi học chuyên cần, 100% số trẻ đạt "Bé khỏe, bé sạnh" và đạt sức khỏe kênh A, kênh B, không còn kênh C.

 

Thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục ngành học mầm non, năm học này, thành phố tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức hợp tác trong nước và nước ngoài như thành phố Chevilly-Larua (Cộng hòa Pháp) để đầu tư trang thiết bị cho các trường; phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để huy động sự ủng hộ và cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp các phòng học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi.

 

Trong năm học qua, tổng kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho ngành học mầm non ở thành phố là 1 tỷ 241 triệu 237 nghìn đồng, trong đó phụ huynh đóng góp 617 triệu 390 nghìn đồng, Nhà nước hỗ trợ 199 triệu 169 nghìn đồng và huy động các nguồn đóng góp khác 400 triệu đồng. Thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 - 2010, với sự cộng đồng trách nhiệm của Nhà nước và nhân dân, năm học qua, thành phố đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng 14 phòng học mới ở các trường mầm non: Yên Thịnh, Bông Sen, mẫu giáo Hoa Mai và lớp mẫu giáo Minh Bảo, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ.

 

Thu Hồng