Người Mông Trạm Tấu làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Việc canh tác ruộng nước bây giờ không còn xa lạ với người Mông xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Từ chỗ sản xuất quanh năm phó mặc cho thiên nhiên chờ đến ngày thu hoạch thì nay người Mông của xã vùng cao này đã biết làm ruộng nước, đầu tư phân bón và định canh định cư ổn định cuộc sống.

50 năm thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Bản Mù đã biết khơi dậy sức mạnh toàn dân trong phong trào phát triển kinh tế, vận động người mông hạ sơn định canh định cư làm ruộng nước và  phát triển chăn nuôi. các cây trồng vật nuôi đối với xã vùng cao này đã đem lại hiệu quả xoá đói giảm nghèo cho người dân. Nhớ lời Bác dạy, người Mông Trạm Tấu đang vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Sản xuất không chỉ bó hẹp trong việc tự túc tự cấp mà sản xuất đã góp phần mang lại giá trị kinh tế cao góp phần ổn định an ninh lương thực. Những mặt hàng nông sản đã góp phần thay đổi đáng kể cuộc sống đồng bào vùng cao. Theo đó các hủ tục lạc hậu đã dần được xoá bỏ, việc cưới xin ma chay đã bớt đi những nghi lễ rườm rà, người già trẻ nhỏ đã được đến trạm y tế khám chữa bệnh.

Bài nói chuyện của Bác cách đây 50 năm, trong bài nói chuyện, Bác đã đặt vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Bài nói đó đã được thí sinh Hảng A Thào đại diện khối kinh tế nông lâm nghiệp huyện Trạm Tấu kể tại Hội thi chung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lời dạy đó với đồng bào Mông huyện Trạm Tấu như vẫn còn nguyên giá trị.

 

Sự nghiệp giáo dục ở Trạm Tấu đang được chú trọng quan tâm.

Nhớ lời Bác dạy và tích cực hưởng ứng cuộc vận đông học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quố c phòng an ninh, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 9,56%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, vượt kế hoạch cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Diện tích lúa gieo cấy đạt gần 3.000 ha, tăng 24,6 ha so với kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt gần 9.000 tấn, tăng 73 tấn so với kế hoạch góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 64% năm 2007 xuống còn 57% năm 2008.

Sự nghiệp giáo dục đã có nhiều chuyển biến và được chú trọng quan tâm, tình trạng trẻ thất học không còn, tỷ lệ trẻ ra lớp đạt trên 98%, đỗ tốt nghiệp 94%, huyện đã hoàn thành xong chương trình phổ cập THCS.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giám sát dịch bệnh được duy trì; hoạt động văn hoá, thông tin, truyền thanh - truyền hình đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện và tập trung hướng về cơ sở, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị xã hội được ổn định, hệ thống an ninh ngày càng được tăng cường.

50 năm đã đi qua nhưng lời dạy của Người vẫn còn đó. Tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc vận đồng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện thành công mục tiêu xoá đói giảm nghèo đưa huyện vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Thanh Tân