Căng thẳng chờ Olympic 2016 khai màn
- Cập nhật: Chủ nhật, 31/7/2016 | 8:28:47 AM
Mặc dù Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer bày tỏ tin tưởng vào thành công của kỳ Thế vận hội 2016 sẽ khai mạc ngày 5-8 tại Rio de Janeiro, Brazil, nhưng giới quan sát lại cho thấy sự bi quan về kỳ Olympic này, với những quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và đe dọa về an ninh tại Brazil hiện nay.
![]() |
An ninh được tăng cường, đảm bảo an toàn cho Olympic 2016 tại Brazil.
|
Bất ổn chính trị, xã hội
Về mặt chính trị, tư pháp Brazil đang xem xét thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Bà Rousseff và rất nhiều quan chức trong chính quyền, trong ngành tư pháp, tiếp tục đối mặt với những cáo buộc dính líu đến tham nhũng. Trong khi đó, cựu Tổng thống Lula da Silva cũng như cựu Thượng nghị sĩ Delicio Amaral và 6 người khác đã chính thức bị truy tố về tội cản trở công lý.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, các nhân vật trên đã cố tình ngăn cản ông Nestor Cervero, cựu giám đốc phụ trách vấn đề quốc tế của Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Brazil Petrobras, giao nộp các bằng chứng và khai báo những gì xảy ra bên trong đường dây tham nhũng của tập đoàn này. Với quyết định truy tố này, một cuộc điều tra mới sẽ được tiến hành đối với cựu Tổng thống Lula da Silva và những người thân cận.
Giới quan sát lo ngại rằng diễn biến chính trị mới có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực ở Brazil giữa lúc ngày khai mạc Olympic 2016 đã cận kề. Còn nhớ trước khi khai mạc Cúp bóng đá thế giới năm 2014, Brazil đã chao đảo bởi những đợt xuống đường kéo dài trong nhiều tháng ròng rã. Từ đó đến nay, căng thẳng trong xã hội Brazil vẫn chưa lắng xuống.
3 tuần trước lễ khai mạc Olympic, hàng ngàn người dân ở Rio de Janeiro đã xuống đường biểu tình, kêu gọi tẩy chay Thế vận hội. Trong số đó có rất nhiều giáo viên, công nhân viên chức nhà nước. Họ phản đối việc chính quyền thành phố rót tiền vào các công trình xây dựng tốn kém nhưng đến đầu tháng 7 mới chỉ trả lương tháng 5 cho các thầy cô giáo, nhân viên thành phố, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa. Đó là chưa kể hàng trăm ngàn giờ phụ trội của nhân viên an ninh thành phố để chuẩn bị cho Olympic tới nay vẫn chưa được thanh toán.
Giới phân tích lo ngại rất có thể cận ngày khai mạc Olympic, người dân TP Rio de Janeiro nói riêng và trên toàn quốc nói chung sẽ dùng mạng xã hội kêu gọi xuống đường.
Nỗi lo khủng bố
Không chỉ lo đối phó với biểu tình, an ninh Brazil còn phải căng sức với những đe dọa khủng bố. Cảnh sát Brazil ngày 29-7 thông báo đã bắt giữ một thanh niên bị nghi có liên hệ với nhóm 12 người vừa bị bắt giam mới đây do âm mưu tiến hành tấn công khủng bố tại Olympic. Thanh niên 17 tuổi bị bắt tại TP Morrinhos, thuộc bang miền Trung Goias và hiện bị tạm giam tại một trung tâm dành cho trẻ vị thành niên.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn nhóm 12 người tuyên bố ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ trưởng Nội vụ Brazil Alexandre Moraes khẳng định, những kẻ bị bắt không phải là một tổ chức chuyên nghiệp, song chúng đều tuyên thệ trung thành với IS và liên kết với nhau qua mạng Internet.
Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch mua vũ khí để thực hiện khủng bố tại lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu được tổ chức tại Nam Mỹ. Trước đó, cảnh sát Rio de Janeiro cũng đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi có quan hệ với các nhóm khủng bố sau khi theo dõi các hoạt động của đối tượng này trên Internet.
Các đối tượng bị bắt giữ diễn ra trong lúc Brazil đang tăng cường an ninh ở mức tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho Olympic, đặc biệt trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Pháp và Đức gây nhiều thương vong. Brazil huy động 85.000 nhân viên ở mọi cấp để bảo đảm an ninh cho các vận động viên, các nguyên thủ quốc gia, du khách, khán giả và phóng viên từ 5 châu tập hợp về Brazil.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Đài RFI dẫn nguồn tin từ báo The Japan Times của Nhật Bản đưa tin Không quân Mỹ ngày 28/7 thông báo sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại căn cứ Guam trên biển Thái Bình Dương, cách biển Đông khoảng 2.000 hải lý.

Trước tình cảnh nhiều nước châu Âu đóng cửa biên giới, nhiều người tị nạn đang mong muốn được quay trở về quê hương.

Hôm 30/7 đưa tin, một vụ xả súng vừa xảy ra tại một bữa tiệc của thanh niên ở quận Lewis, thành phố Mukilteo, bang Washington khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Theo Sputnik, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 29/7 cho biết Moskva và Ankara đang thảo luận về việc xây dựng 2 tuyến đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.”