Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái đạt quả tốt nghiệp THPT cao nhất trong 4 năm gần đây

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/7/2023 | 10:38:46 AM

YênBái - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Yên Bái, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Trung tâm đạt 96,15%.

Thí sinh Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Thí sinh Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa qua, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái có 260 học sinh dự thi thì có 250 em đỗ tốt nghiệp, đạt 96,15%. 

Như vậy, Yên Bái nằm trong tốp đầu tốt nghiệp của hệ GDTX, chỉ kém hơn một chút so với một số trường THPT. 
 
Điều đó chứng tỏ chất lượng giáo dục phổ thông tại Trung tâm đã được quan tâm và nâng lên rõ rệt thông qua tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm sau cao hơn năm trước (năm 2020 là 86,23%, năm 2021 là 95,54%; năm 2022 là 95,56%).


Ông Lê Đình Cương - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh cho biết: "Trung tâm chú trọng quan tâm đến chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông, do vậy trong năm học, các em học sinh phải học cả ngày tại Trung tâm: sáng học văn hóa, chiều học nghề, không có học thêm bên ngoài. Vì vậy, mỗi giờ học văn hóa phải đảm bảo đúng tiến độ, nội dung môn học phù hợp, trọng tâm. Khi ôn tập cho các em học sinh lớp 12, Trung tâm thực hiện đúng quy định của Sở Giáo dục - Đào tạo, đảm bảo thời lượng tối thiểu theo quy định là Toán, Văn 69 tiết, Sử - Địa 51 tiết. Kết quả tốt nghiệp trên có thể khẳng định học sinh theo học ở Trung tâm không phải học thêm trong 3 năm học nhưng nhiều em đạt điểm rất cao, trên 25, 26 điểm, có em đạt trên 32 điểm, thừa cơ hội xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu".

Được biết, năm học 2021 - 2022, lần đầu tiên Trung tâm có đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Kết quả giáo dục mũi nhọn và tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng theo từng năm, đặc biệt trong vòng 4 năm trở lại đây đã minh chứng cho những nỗ lực dám thay đổi của thầy và trò Trung tâm, đã làm thay đổi quan niệm về chất lượng GDTX, vốn "định danh" cho những học sinh học kém, ngỗ nghịch, cá biệt.

Minh Huyền