Chủ tịch nước gặp mặt 85 cán bộ công đoàn tiêu biểu

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/7/2014 | 8:23:56 AM

Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh đất nước hội nhập, nhiệm vụ của những người làm công tác công đoàn tại cơ sở rất quan trọng và nặng nề.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929–28/7/2014), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 85 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tổ chức hòa giải tại cơ sở, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời động viên đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh đất nước hội nhập, nhiệm vụ của những người làm công tác công đoàn tại cơ sở rất quan trọng và nặng nề.

Cùng với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ công đoàn cơ sở còn phải thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động tại địa phương, cơ sở.

Trân trọng trước ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cán bộ công đoàn tiêu biểu, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của công nhân, công đoàn.

Các cán bộ công đoàn cơ sở nói riêng, đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước cần tiếp thu ý kiến của người lao động; đặc biệt là phải mạnh dạn đối mặt với thách thức, biết cách thỏa thuận, đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Khẳng định những kiến nghị của các đại biểu sẽ được xem xét điều chỉnh trong hoạt động thực tiễn, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng qua đợt tuyên dương lần này những gương điển hình sẽ được nhân rộng để ngày càng có nhiều hơn các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

85 chủ tịch công đoàn cơ sở được biểu dương lần này là những cán bộ tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 100.000 chủ tịch công đoàn cơ sở trong cả nước, với 33 chủ tịch khối hành chính sự nghiệp và 52 chủ tịch thuộc khối doanh nghiệp, trong đó có 35 chủ tịch là nữ.

Đây là những cán bộ công đoàn tâm huyết với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, giỏi về chính trị, thạo về kinh tế; hết lòng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

(Theo Chinhphu)

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục