
Với việc chuyển giao chiếc 747 cuối cùng cho khách hàng, Boeing nói lời chia tay với dòng máy bay huyền thoại từng được mệnh danh là “Nữ hoàng Bầu trời”.

Cảnh sát Pakistan cho biết 51 người đã thiệt mạng, trong đó có 49 trẻ em, khi chiếc thuyền quá tải chở các nạn nhân bị lật úp ở tây bắc nước này.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nên được xem xét trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước New START, do từ chối cho phép các hoạt động thanh sát được tiến hành trên lãnh thổ của nước này.

Chính phủ New Zealand tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và lan rộng ra nhiều vùng trong cả nước.

Giới chức y tế Pakistan, ngày 31-1, cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày trước đó tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar đã tăng lên 83 người và khoảng 150 người bị thương. Trong khi đó, Người phát ngôn của lực lượng cứu hộ 1122 cho biết, họ đang tiếp tục công tác tìm kiếm những người gặp nạn.

Số người chết trong vụ đánh bom tự sát ở thánh đường Hồi giáo thành phố Peshawar hôm 30/1 đã tăng lên 83, nhiều nạn nhân đang nguy kịch.

Một chiếc xe tải chở đầy vũ khí và đạn dược tiếp tế cho các lực lượng dân quân người Iran đã bị các máy bay không người lái của Israel bắn trúng ở thành phố Abu Kamal gần biên giới giữa Syria và Iraq.

Một quả bom cực mạnh đã phát nổ hôm 30-1 tại một nhà thờ Hồi giáo ở TP Peshawar, Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 19 người chết và hàng chục người bị thương, nhiều người có thể còn bên dưới đống đổ nát.

Khi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết cung cấp ngày càng nhiều xe tăng chiến đấu cho Ukraine, thì Nga cũng nỗ lực nâng cấp để đưa trở lại chiến trường Ukraine hàng trăm xe tăng T-72B3.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, các mạng xã hội đã sử dụng các thuật toán khuếch đại sự căm ghét của người dùng.

Ngày 29/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang New Hampshire và South Carolina.

Với tính cách được đánh giá là điềm tĩnh và thận trọng, Tổng thống đắc cử Petr Pavel sẽ có 5 năm tại Lâu đài Prague để mang lại cho nước Séc trật tự và hòa bình như ông cam kết.

Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, trên 300 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra rạng sáng 29/1 (giờ Việt Nam) ở khu vực biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên đã đổ về Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana, mặc đồng phục và mang theo nhiều cờ, hoa cùng ảnh của vị anh hùng lỗi lạc trong lịch sử Cuba.

Ngày 28/1, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết, tiến trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này đã tạm dừng.

Chiều 28/1 (theo giờ địa phương), Interfax-Ukraine dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov tin rằng quân đội Nga có thể bắt đầu làn sóng tấn công thứ 2 vào ngày 24/2 tới tại các khu vực Donetsk và Luhansk.

Theo lịch trình dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) diễn ra trong hai ngày 28-29/1, huy động thành phần tham dự đông đảo với gần 3.560 đại biểu.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine “đang chống lại tội ác do những kẻ lãng quên bài học lịch sử gây ra”.

Truyền thông khu vực đưa tin Chính quyền quân sự Myanmar ngày 27/1 đã ban hành đạo luật về đảng chính trị, mở đường để quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử, chậm nhất vào tháng 8/2023.

Các lệnh trừng phạt này được gia hạn thường xuyên trong 8 năm qua và được mở rộng đáng kể vào tháng 2/2022, liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ít nhất 8 người chết và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem (Israel) vào tối 27/1.

Nhà chức trách Afghanistan ngày 26/1 cho biết, hơn 160 người ở nước này đã tử vong do giá rét trong tháng này, trong khi nhiều người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà khi nhiệt độ xuống tới mức băng giá.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ được cho là nhằm vào các cơ sở hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, như: các nhà sản xuất vũ khí, sửa chữa tàu hay công ty quân sự tư nhân Wagner.