Cả nước Lào xảy ra 319 vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Bun Pi May

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2024 | 9:13:42 AM

Trong dịp nghỉ lễ Tết cổ truyền Bun Pi May năm 2024 kéo dài bảy ngày, cả nước Lào xảy ra 319 vụ tai nạn giao thông, khiến 594 người bị thương, 33 người tử vong và 567 phương tiện bị hư hỏng.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thủ đô Vientiane.
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thủ đô Vientiane.

Đại tá Khamsone Sidavong, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào thông tin về các vụ việc tai nạn giao thông trong dịp đón năm mới 2567 của Lào (từ ngày 11 đến 17/4/2024) cho biết:

Trong 7 ngày đón năm mới, cả nước Lào xảy ra 319 vụ tai nạn giao thông (so với năm ngoái giảm 26 vụ), khiến 594 người bị thương (giảm 17 người so với năm ngoái), trong đó có 33 người tử vong (giảm người so với năm ngoái), và làm cho 567 phương tiện bị hư hỏng (giảm 22 phương tiện so với năm ngoái).

Đại tá Khamsone Sidavong đánh giá, nhìn chung, năm nay không khí đón năm mới diễn ra vui tươi, lành mạnh theo truyền thống, phong tục của dân tộc Lào. Tuy nhiên, các vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra do mật độ lưu thông của các loại phương tiện nhiều.

Cụ thể, riêng thủ đô Vientiane xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm cho 49 người bị thương, trong đó có 4 người tử vong, và 78 phương tiện hư hỏng. Ngoài ra, các địa phương xảy ra tai nạn nhiều nhất gồm, tỉnh Vientiane 43 vụ; tỉnh Champasak 39 vụ. Các địa phương có số ca tử vong nhiều nhất gồm: tỉnh Vientiane 5 người; tỉnh Luang Prabang 5 người.

Theo Đại tá Khamsone Sidavong, phần lớn các vụ tai nạn giao thông đều liên quan tới xe máy, với 119 phương tiện, làm 6 người tử vong. Nguyên nhân do đa số các nạn nhân không đội mũ bảo hiểm.

Có 82 vụ va chạm giữa xe máy và ô-tô khiến 6 người tử vong; 21 vụ va chạm xe máy, khiến 5 người tử vong do điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn; 7 vụ ô-tô tông người đi bộ, khiến 4 người tử vong; xe tải lật 2 vụ, làm 3 người tử vong; 14 vụ xe máy tông người đi bộ, làm 1 người tử vong; 8 vụ xe máy tông xe tải, khiến 1 người tử vong; 19 vụ va chạm giữa ô-tô với nhau, khiến 1 người tử vong và 25 vụ tai nạn khác làm 6 người tử vong.

Tuyến đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất là tuyến đường 13 Bắc với 13 vụ, ghi nhận 3 ca tử vong. Tuyến đường 13 Nam ghi nhận 13 vụ tai nạn nhưng không có ca tử vong. Trên các tuyến đường tỉnh lộ xảy ra 61 vụ tai nạn, ghi nhận 2 ca tử vong. Các tuyến đường liên huyện ghi nhận 34 vụ tai nạn, không có ca tử vong.

Các tuyến đường ngõ ngách khác có 172 vụ, ghi nhận 28 ca tử vong. Khu vực thị xã, thị trấn ghi nhận 147 vụ tai nạn với 13 ca tử vong; khu vực ngoài đô thị có 169 trường hợp với 20 ca tử vong. Thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất là ban ngày với 201 vụ, ghi nhận 22 người tử vong; ban đêm có 115 vụ, ghi nhận 11 người tử vong.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn là do say rượu, bia, trong đó có 99 trường hợp khiến 3 người tử vong; lái xe vượt quá tốc độ cho phép với 108 vụ khiến 22 người tử vong. Ngoài ra, có 17 vụ tai nạn do đèn chiếu sáng không bảo đảm, khiến 1 người tử vong; có 33 vụ tai nạn do chuyển hướng di chuyển, làm 1 người tử vong.
(Theo NDO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục