Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ lần thứ Nhất năm 2014

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/9/2014 | 4:02:57 PM

YBĐT - Trong hai ngày (15 - 16/9), thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ Nhất năm 2014.

Đồng chí Ngô Thị Chinh  - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.
Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo Đại hội.

Nghĩa lộ là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa đặc sắc với 17 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó gần 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với các chương trình đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đặc biệt là tạo điều kiện để đồng bào vùng dân tộc thiểu số, những hộ nghèo thuộc khu vực đặc biệt khó khăn xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Trong 5 năm qua (từ 2009 - 2013), Chương trình 135 và Chương trình giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ kinh phí cho gần 9 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc của thị xã. Nguồn kinh phí này tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh ra lớp và các dịch vụ khác nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc khác như: Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho gần 40 nghìn lượt người; hỗ trợ tiền dầu hỏa thắp sáng; cấp nước sinh hoạt tập trung cho gần 1000 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Các chương trình, chính sách này đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã ngày càng được nâng cao; bình quân tỷ lệ hộ nghèo của thị xã mỗi năm giảm 4%.

Với chủ đề “Các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ bình đẳng, đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng thị xã văn hóa - du lịch”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15,5% trở lên; đến hết năm 2019 có 85% số hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 95% số hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đồng bào dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ đạt được, đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đề nghị thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu và các tiêu chí của Đề án “Xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020”, trong đó tập trung bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Ngô Thị Chinh và lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa" cho nghệ nhân Điêu Thị Xiêng và nghệ nhân Lò Văn Biến.

Dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác dân tộc; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch" cho nghệ nhân văn hóa dân gian Điêu Thị Xiêng, xã Nghĩa An và nghệ nhân Lò Văn Biến, tổ Căng Nà, phường Trung Tâm; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2014.

Ngọc Đồng

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục