Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái: Lấy ý kiến vào Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 1:53:04 PM

YBĐT – Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18/9, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Công Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Dự thảo Luật BHXH sửa đổi lần này đã có nhiều cải tiến tích cực, đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, đảm bảo tính bền vững của Quỹ BHXH. Các ý kiến đóng góp tập trung phân tích, trao đổi, thảo luận xung quanh một số điều và điểm mới tại dự thảo Luật, cụ thể: Việc dự thảo Luật mở rộng đưa đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng tham gia BHXH bắt buộc là chủ trương nhân văn, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhóm đối tượng này, song cần tính đến tính khả thi trong thực hiện; đa số ý kiến các đại biểu đồng tình với việc bổ sung người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia BHXH bắt buộc.

Về mức hưởng lương hưu hàng tháng, đa số đại biểu thống nhất như dự thảo. Về quy định tiền lương đóng BHXH tại điều 90, nhiều đại biểu còn băn khoăn và kiến nghị cần quy định rõ cách tính; lộ trình thực hiện đồng tình với phương án 1 là bắt đầu từ ngày 1/1/2018… Việc quản lý sổ BHXH vẫn nên thực hiện như hiện nay là giao cơ quan quản lý lao động quản lý sổ; cần có lộ trình thực hiện khi sổ BHXH được thay thế bằng thẻ điện tử mới nên thực hiện giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Đa số đại biểu đồng tình giao cho cơ quan BHXH có chức năng thanh tra việc thu nộp BHXH. Các đại biểu cũng tán thành với các phương thức sử dụng Quỹ BHXH, tuy nhiên không đồng tình với phương thức cho vay ủy thác từ quỹ này…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Công Bình - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật BHXH sửa đổi gửi đến kỳ họp Quốc hội tới.

Phạm Minh – Quyết Thắng

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục