Hội nghị báo cáo viên kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/11/2014 | 3:59:36 PM

YBĐT - Ngày 25/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy để thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (ảnh).

Dự hội nghị có đồng chí Hà Đức Hoan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy.

Ngày 22/12/1944, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh,“Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” ra đời với 34 cán bộ, chiến sỹ. Chấp hành chủ trương của Đảng, ngày 15/5/1945, các tổ chức vũ trang cách mạng được hợp nhất thành “Việt Nam giải phóng quân”. Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, lực lượng quân đội và nhân dân không chỉ là nguồn cung cấp sức người, sức của mà còn thực hiện mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, thôi thúc lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ chiến đấu hi sinh “Vì nhân dân quên mình”, “Vì nhân dân phục vụ”.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, quyết chiến, quyết thắng, lực lượng vũ trang nhân dân đã giành thắng lợi trong cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân năm 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, nòng cốt là quân đội nhân dân đã liên tiếp đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt 1961-1964”, “Chiến tranh cục bộ 1965-1968”; đặc biệt là cuộc tiến công “Chiến lược 1972 lịch sử”, trận “ Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội… Lực lượng vũ trang nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc.

Từ khi đất nước được độc lập, lực lượng quân đội đã bắt tay vào xây dựng đất nước, cùng với nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng lực lượng quân đội ngày càng chính quy hiện đại, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Làm tốt việc bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên Tỉnh ủy đã phát biểu và xây dựng các nội dung tuyên truyền trong thời gian tới gồm: Quân đội nhân dân Việt Nam – 70 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng; 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2004); những nét tiêu biều về truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái; phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, của lực lượng vũ trang…

Phong Sơn

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục