Đoàn công tác của Ban Phát triển Nông thôn và Xoá nghèo Trung ương  Lào thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/12/2014 | 4:12:30 PM

YBĐT - Chiều ngày 16/12, Đoàn công tác của Ban phát triển Nông thôn và Xoá nghèo Trung ương nước CHDCND Lào do đồng chí Xổm - Xạ - Nít Xu - Văn - Na - Lạt - Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban Phát triển Nông thôn và Xoá nghèo Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Đỗ Văn Chiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đón tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Xổm - Xạ - Nít Xu - Văn - Na - Lạt - Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban Phát triển Nông thôn và Xoá nghèo Trung ương bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị và tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, công tác xoá đói, giảm nghèo...; đánh giá kết quả sau một năm hợp tác giữa hai nước Việt - Lào và đặc biệt là sự hợp tác phát triển, giúp đỡ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Yên Bái đối với hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly của Lào.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ đã thông tin khái quát về tình hình phát triển KT - XH của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có sự ký kết, phối hợp và hợp tác chặt chẽ đối với hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly của Lào, tuy cách nhau về mặt địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng và các tỉnh cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực phát triển về KT - XH, y tế, giáo dục, nông nghiệp và nông thôn...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (người bên phải) trao đổi với đồng chí Xổm - Xạ - Nít Xu - Văn - Na - Lạt - Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ Lào tại buổi làm việc. 

Đồng chí Xổm - Xạ - Nít Xu - Văn - Na - Lạt - Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ Lào (người bên trái) tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Văn Chiến cũng mong rằng, trong thời gian tới, lãnh đạo các tỉnh của nước bạn Lào sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hơn nữa trong mối quan hệ, hợp tác với tỉnh Yên Bái nhằm giúp nhau cùng phát triển và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước Việt - Lào.

Đức Toàn - Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục