Báo Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, xuất bản năm 2015

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/1/2015 | 1:22:15 PM

YBĐT - Ngày 23/1, Báo Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, xuất bản năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên Báo Yên Bái.

 Với 4 ấn phẩm và 3 loại hình báo chí, trong năm 2014, Báo Yên Bái đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương tới nhân dân, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị thời sự lớn của tỉnh các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước; kịp thời biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, đồng thời không ngừng nâng cao tính chiến đấu, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, những mặt trái của đời sống xã hội.

Trên ấn phẩm Báo Yên Bái thời sự, hiện duy trì hiệu quả 57 chuyên trang, chuyên mục  phù hợp với từng chủ đề; mở mới một số chuyên mục như: Điều tra theo thư bạn đọc, thành lập đường dây nóng..., đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Trong năm 2014, Báo Yên Bái thời sự xuất bản 264 kỳ báo với gần 14.000 tin, bài, ảnh. Báo Yên Bái vùng cao đã xuất bản 24 kỳ báo; phối hợp với Báo ảnh Dân tộc miền núi, Thông tấn xã Việt Nam biên dịch dàn trang 12 kỳ ấn phẩm song ngữ Việt – Mông. Với gần 18.500 tin, bài, ảnh được đăng tải, Báo Yên Bái điện tử cùng với hệ thống giao diện trang chủ và giao diện trang truyền hình Internet được bố trí thuận lợi hơn, chất lượng âm thanh, hình ảnh của các tác phẩm truyền hình trên Báo YBĐT ngày càng nâng cao, khẳng định được vai trò, vị trí trong công tác tuyên truyền; nhiều tác phẩm tạo ấn tượng tốt với bạn đọc và dư luận xã hội.

 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (người thứ 2 bên phải) thăm cán bộ, phóng viên Phòng Yên Bái điện tử.

Nỗ lực của những người làm Báo Yên Bái năm 2014 đã được ghi nhận với nhiều giải thưởng cao tại Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí tỉnh Yên Bái cùng nhiều cuộc thi viết, thi ảnh do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.  
  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Yên Bái đạt được trong năm 2014. Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế trong hoạt động của Báo Yên Bái nói riêng và báo chí tỉnh nhà nói chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2015 là năm đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trọng đại của đất nước và của tỉnh, Báo Yên Bái cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền nhằm nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; đồng thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, những mặt trái của đời sống xã hội.

Báo Yên Bái cần chú trọng đăng tải thông tin về những mô hình tiên tiến, những kinh nghiệm, cách làm hay từ các tỉnh bạn; tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ làm báo hiện đại; tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kĩ thuật viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đánh giá công tác tuyên truyền, xuất bản năm 2014, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Yên Bái đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kĩ thuât viên Báo Yên Bái đã đạt được trong năm 2014 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Nhân dịp này, Báo Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, xuất bản năm 2014.
 

Minh Huyền – Mạnh Cường

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục