Ký kết Chương trình phối hợp về các hoạt động trên tuyến biên giới vùng Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2015 | 5:40:35 PM

YBĐT - Lễ ký kết Chương trình diễn ra vào chiều ngày 18/3, do Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức.

Đây là Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về "Tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động trên tuyến biên giới vùng Tây Bắc" giai đoạn 2015 - 2020.

Dự Lễ ký kết, có lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo các tỉnh tuyến biên giới Tây Bắc và đại diện lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc.

Theo Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất xây dựng nội dung, Chương trình phối hợp nhằm trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; dự báo tình hình thông tin về đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Bắc và các huyện miền núi có biên giới đất liền tiếp giáp với Tây Bắc; trao đổi thông tin, liên lạc bảo đảm kịp thời, an ninh, an toàn để phối hợp chỉ đạo và xử lý tình huống lịp thời, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng trong xử lý, giải quyết các vấn đề an ninh, chính trị phức tạp; chỉ đạo xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác đối ngoại biên giới, ngoại giao nhân dân, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, vượt biên trái phép, di cư tự do...; chỉ đạo tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới vững mạnh; xây dựng cơ sở hạ tầng, kết hợp kinh tế với quốc phòng trên tuyến biên giới; thực hiện chủ trương quy hoạch đưa dân ra khu vực biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù phát triển vùng biên giới, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò của Bộ đội  Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 bên đã được tổ chức với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.

Đức Toàn

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục