Đại hội Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội lần thứ XI

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/4/2015 | 3:26:43 PM

YênBái -

YBĐT - Trong 2 ngày 15-16/5, Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đồng chí Hà Thị Hải- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-202.0
Đồng chí Hà Thị Hải- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-202.0

Đảng bộ Sở hiện có 85 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra như: xây dựng Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái, Quy hoạch mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn đến năm 2020, Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015, Đề án nhà ở cho người có công giai đoạn 2010-2015, thu được nhiều kết quả thiết thực góp phần chăm lo ổn định đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân, các đối tượng chính sách; tập trung chỉ đạo, thực hiện và  hoàn thành kết quả cao các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho trên 88.600 lao động, tuyển mới đào  tạo nghề cho  hơn 55.000 người, huy động ủng hộ được gần 9 tỷ đồng vào Quỹ bảo trợ  trẻ em, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho  gần 3 nghìn người, hỗ trợ làm được  gần 1.500 nhà ở cho người có  công  với  tổng số  tiền trên 55 tỷ  đồng….

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã  hội tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động của hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, nâng cao chất  lượng thực hiện chính sách đối với người có công  và các  phong trào đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm cho từ 17.700  lao động trở lên; đào tạo nghề cho 13.200 lao động, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt từ 2,7 tỷ đồng trở lên.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Hoàng Thị Chanh được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên.

Văn Thông

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục