Đoàn công tác của tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại Yên Bái 

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/4/2015 | 6:32:57 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 19/4, đoàn công tác của tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã đến  thăm và làm việc tại Yên Bái nhằm trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 và công tác chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh  ủy; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng bức tranh "Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La" cho tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp của tỉnh Sơn La.

Nằm trong khu vực Tây Bắc nên Sơn La có nhiều nét tương đồng với Yên Bái, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 30% trong đó có 5 huyện nghèo trong tổng số 12 huyện, thành phố của tỉnh.

Trong sản xuất  nông nghiệp, Sơn La tập trung chủ yếu phát triển cây ngô với diện tích hàng năm 150 nghìn ha, sản lượng đạt 600-700 nghìn tấn. Sơn La có thời tiết thuận lợi để phát triển mô hình trồng nấm trên lõi ngô phục vụ xuất khẩu. Sản xuất công nghiệp của tỉnh chủ yếu phát triển thủy điện và xi măng.

Về tổ chức đại hội Đảng các cấp, đến hết tháng 3/2015, tỉnh Sơn La đã hoàn thành đại hội chi bộ, dự kiến đến hết tháng 6 hoàn thành xong đại hội Đảng bộ cấp xã, tháng 7 hoàn thành cấp huyện và đầu tháng 9 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường cũng thông tin nhanh với đoàn công tác của tỉnh Sơn La về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2014, công tác chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp và một số vấn đề an sinh xã hội khác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát huy lợi thế cửa ngõ khu vực Tây Bắc, nhiều năm qua, Yên Bái tập trung phát triển theo 3 khâu đột phá, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2014, Yên Bái đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 33/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng đạt 11,07%; sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt kết quả tích cực, đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng; đến hết quý I/2015, toàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã hỗ trợ gần 500 tỷ đồng kiên cố hóa hơn 400 km đường giao thông nông thôn...

Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ, tài chính, ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và giữ vững ổn định. Lĩnh vực an sinh xã hội, lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo được chú trọng quan tâm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố...

Trong công tác chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp, Tỉnh uỷ Yên Bái đã ban hành Kế hoạch 124-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nội dung công tác nhân sự tại đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội và đang tiến hành lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và sẽ hoàn thành xong đại hội Đảng cấp cơ sở trước ngày 20/5/2015.

Trên cơ sở thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, lãnh đạo hai tỉnh Sơn La, Yên Bái cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về cách làm trong phát triển giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chính sách phát triển y tế, chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh dân tộc, công tác quản  lý nhà nước về tôn giáo, tách bản, phân cấp quản lý cán bộ, phân cấp đầu tư... Lãnh đạo hai bên mong rằng trong thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường cùng trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp nhau cùng phát triển đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết giữa hai tỉnh để cùng nhau xây dựng hai địa phương trở thành những tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc.

Thanh Tân

 

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục