Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh tiêu biểu huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/4/2015 | 4:24:33 PM

YênBái - YBĐT – Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), chiều 27/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Bình đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, CCB tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Bình.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, xã Bảo Ái, có 2 con trai liệt sỹ là Nguyễn Duy Tự và Nguyễn Duy Lưu đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và gia đình CCB Phạm Hữu Ánh, tổ 18, thị trấn Yên Bình, di chứng chất độc da cam, huyện Yên Bình, là những gia đình tiêu biểu có thân nhân và trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình CCB Phạm Hữu Ánh, tổ 18, thị trấn Yên Bình.

Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Mẹ Việt Nam anh hùng, những người lính năm xưa đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất ở địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công để có một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Thanh Tân

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục