Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/4/2015 | 10:50:30 AM

Trong không khí hào hùng của toàn dân tộc trong Ngày hội thống nhất non sông, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) đã diễn ra sáng 30/4 tại thành phố mang tên Bác - thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Lễ đài.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Lễ đài.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đoàn khách quốc tế cấp cao; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang; đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân…
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đúng 6h30, chương trình Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước qua những khúc hùng ca ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường của quân và dân ta trong những năm tháng ác liệt chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất non sông đất nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ôn lại những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến khốc liệt chống kẻ thù xâm lược, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà Lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng - của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Luôn ghi nhớ và biết ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào, đồng chí trên mọi miền đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại.

Thủ tướng chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc; các Chính phủ, các phong trào, các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới đã nhiệt thành ủng hộ, dành những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu cả về tinh thần, vật chất cho cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Ôn lại những năm tháng đấu tranh gian khổ và anh dũng của nhân dân Việt Nam để thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân với sự chỉ huy thao lược của các vị tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế; của liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia”.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, cả nước đã tập trung sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm 83% trong tổng GDP. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên; GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.200 USD... “Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 40 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ - thuận lợi, vượt qua khó khăn - thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - một nước Việt Nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sỹ. “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân - mỗi người chúng ta hãy cùng nhau phát huy cao độ tinh thần yêu nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tạo nền tảng ngày càng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục hoàn thiện thể chế và vận hành hiệu quả nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước. Phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam. Tạo mọi thuận lợi để người dân tự do, sáng tạo phát triển sản xuất kinh doanh. Nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước. “Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức, là văn minh như tâm nguyện của Bác Hồ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo - cầm quyền của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ, tự do của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia là mục tiêu cao nhất” - Thủ tướng phát biểu. Cùng với đó, phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; giữ vững và tăng cường niềm tin trong nhân dân; củng cố mối quan hệ mật thiết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng vì đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng ta. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Bảo đảm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, "chúng ta nhất quán thực hiện chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” - Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước cùng nhau thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong muốn cuối cùng trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu”.

Nhấn mạnh năm 2015, đất nước có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng ta, của các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng và tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trọng đại - vinh quang trong giai đoạn phát triển mới mà Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp đã đề ra.

*Tại buổi lễ, với tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bất diệt, phần diễu binh, diễu hành sau đó đã tái hiện tinh thần Chiến thắng 30/4 của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; của các lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối quân nhạc, khối quân kỳ, khối chiến sỹ giải phóng quân, sỹ quan lục quân, phòng không - không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sỹ quan thông tin, bộ binh, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích… của lực lượng Công an nhân dân với các khối sỹ quan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sỹ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh, công an xã...

Một số hình ảnh trong Lễ kỷ niệm:

Buổi lễ có quy mô lên đến 6.000 người thuộc các lực lượng: quân đội, công an, nhân dân, sinh viên, học sinh và các đoàn thể...

Đi đầu đội hình diễu binh là xe chỉ huy tổ quân kỳ toàn quân do Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Chương trình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 38 khối thuộc lực lượng vũ trang với đầy đủ các quân binh chủng, các lực lượng; cựu chiến binh, quần chúng nhân dân... đã góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Cuộc diễu binh cũng tái hiện lại các lực lượng tham gia cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 và mô phỏng 5 cánh quân giải phóng tiến về Sài Gòn.

Tiếp đó, các khối chiến sĩ giải phóng quân, sĩ quan lục quân, phòng không - không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sĩ quan thông tin, bộ binh, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích... 

Lực lượng công an nhân dân với các khối sĩ quan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sĩ quan công an TP.HCM, công an xã và khối hồng kỳ cũng lần lượt tiến vào.

Cuối cùng là phần diễu hành của khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể như: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ, khối tri thức và doanh nhân, khối các vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên. 

Đội hình diễu binh, diễu hành thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

ĐĐội hình là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, là biểu tượng cội nguồn, ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cùng với xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho khối đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Đó là sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; được kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta làm nên Chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc
Những lá cờ đỏ, sao vàng, búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, được khơi nguồn từ lịch sử, bừng cháy và tỏa sáng đến mai sau.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Xe biểu tượng giải phóng miền Nam
Đây là mô hình chiếc xe tăng mang số hiệu 390, dẫn đầu đoàn quân hùng dũng tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn - Chiếc xe tăng đã húc đổ cổng dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Số 40 được khắc họa nổi bật trên thân xe là biểu tượng cho Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  
 Khối Quân nhạc

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh, tiếng kèn quân nhạc như tiếng gọi non sông, kịp thời cổ vũ quân và dân ta vững bước tiến lên phía trước chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.Những âm thanh hùng tráng của Quân nhạc như thôi thúc những trái tim yêu nước, đạp bằng mọi chông gai, đè bè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.   
Khối quân kỳ 5 cánh quân 

Cách đây 40 năm, trong những ngày tháng 4 lịch sử, 5 cánh quân cùng với sự tăng cường, phối thuộc của các quân chủng, binh chủng, biệt động thành, lực lượng vũ trang các địa phương và lực lượng chính trị quần chúng, đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định: Hướng Bắc: Quân đoàn 1; Hướng Đông Nam:  Quân đoàn 2; Hướng Tây Bắc: Quân đoàn 3; Hướng Đông: Quân đoàn 4; Hướng Tây Nam: Đoàn 232.

5 cánh quân cùng với các lực lượng vũ trang cách mạng và lực lượng chính trị nổi dậy của quần chúng là ý chí, sức mạnh dồn lại của cả dân tộc trên hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Khối chiến sĩ giải phóng quân (Ảnh chụp qua màn hình)

Chiến sĩ Giải phóng quân là tên gọi trìu mến, thân thương của nhân dân ta để gọi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí, quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Chiến sĩ Giải phóng quân - những con người hiên ngang, bất khuất, kiên cường chiến đấu, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, hiến dâng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khối chiến sĩ đặc công  (Ảnh chụp qua màn hình)

Thực hiện lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kì nhiệm vụ gì, bất kì nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt.”, Bộ đội Đặc công Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với cách đánh độc đáo, xứng đáng là đội quân: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, bao phen làm quân thù khiếp sợ, lập nên những chiến công vang dội, góp phần cùng với quân và dân cả nước giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.  

Khối nữ sĩ quan thông tin đại diện cho bộ đội thông tin liên lạc (Ảnh chụp qua màn hình) 
Khối chiến sĩ cảnh sát cơ động đại diện cho lực lượng cảnh sát cơ động

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát huy truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong huấn luyện, chiến đấu; là lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh trấn áp tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và nhân dân đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. 


 Khối diễu hành đại diện cho đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam (Ảnh chụp qua màn hình)

(Ảnh chụp qua màn hình)

9h10: Buổi lễ kết thúc cùng màn trình diễn của lực lượng vận động viên thể thao, văn nghệ sĩ của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống dân tộc, nghệ thuật ca múa nhạc đương đại.

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc.

Trên khán đài, những thanh niên TP HCM vẫy cờ đỏ sao vàng chào mừng đoàn diễu binh.
Khối sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài.

Khối chiến sỹ đặc công, đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của QĐND Việt Nam.

Lực lượng cảnh sát biển.

Những người lính hải quân đánh bộ.

Khối chiến sỹ hải quân
Khối chiến sỹ trinh sát đặc nhiệm.
Khối nam dân quân các dân tộc Việt Nam.
Khối chiến sỹ phòng không.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh giơ tay chào khối chiến sỹ biệt động đi qua khán đài.
Dẫn đầu các khối CAND là xe chỉ huy Công an nhân dân, do thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Các chiến sỹ cảnh sát cơ động.
Khối nữ cảnh sát Giao thông.

(Theo Chinhphu.vn - VOV)

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục