Đại hội đại biểu Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/5/2015 | 4:23:39 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 15/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tới dự có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giáo sư, Viện sỹ, tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 190 đại biểu đại diện cho trên 110.990 hội viên Liên hiệp Hội tỉnh.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.  

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện tốt việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, chuyên viên, hội viên, các hội thành viên, đơn vị trực thuộc. Trong hoạt động, Liên hiệp Hội tỉnh luôn chú trọng củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên, tạo môi trường lành mạnh để phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã kết nạp 3 tổ chức hội thành viên với 758 hội viên, nâng tổng số lên 22 tổ chức hội thành viên, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề và đã có nhiều đóng góp thiết thực, tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm qua, nhiều công trình, dự án do Liên hiệp Hội và các hội thành viên chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn đã được triển khai và quản lý tốt, phát huy hiệu quả 16 dự án cấp tỉnh, 78 dự án cấp cơ sở, 10 dự án cấp ngành, 6 dự án phi chính phủ, 148 mô hình dự án thuộc các lĩnh vực như: khí sinh học, khuyến nông...

 

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống trao tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Dân chủ - Phát triển”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút đông đảo và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Giáo sư, Viện sỹ, tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Liên hiệp Hội tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là: cần tiếp tục chăm lo xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên các lĩnh vực nhằm làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao tham gia vào các hiệp hội khoa học và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, giáo dục, chính sách đối với giới trí thức, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sản phẩm nghiêm cứu khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy liên quan đến hoạt động và nhiệm vụ của Liên hiệp Hội tỉnh.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, phát động phong trào thi đua sáng tạo khoa học và kỹ thuật, làm chủ khoa học và công nghệ trong tầng lớp cán bộ, nhân dân, tạo ra năng suất, hiệu quả cao trong lao động sản xuất, học tập và công tác; thực hiện có hiệu quả chính sách tôn vinh các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn. Liên hiệp Hội tỉnh cần tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sáng tạo khoa học và kỹ thuật; tranh thủ sự hợp tác của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm mời gọi, thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

 Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh tặng cờ thi đua cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống đã trao tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Dân chủ - Phát triển” và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 Đại hội cũng đã công bố kết quả hiệp thương cử chọn cử Ban Chấp hành Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa IV gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí, Ban Kiểm tra 5 đồng chí; bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký. Đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đức Toàn – Quyết Thắng

Các tin khác

Ngày mai (2/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục