Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2015 | 4:21:01 PM

YênBái - YBĐT- Công an tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhất là mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nên hàng năm, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm 2,7%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80,55%, trong đó trọng án đạt 98,56%.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2010 – 2015. Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy Yên Bái và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động đã đạt được nhiều kết quả.  Trong đó, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm bắt, dự báo, kiểm sát tình hình và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ.

  Được sự ủy quyền, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhất là mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nên hàng năm tình hình tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đã được kìm chế. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 2,7%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80,55%, trong đó trọng án đạt 98,56%.
  
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ngày được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành trong tình hình hiện nay. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã kết nạp được 200 đoàn viên ưu tú vào Đảng; cử 1.516 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng; số cán bộ chiến sỹ có trình độ nghiệp vụ từ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm 47,7% biên chế toàn lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bùi Văn Nam và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tặng bằng khen cho 28 tập thể và cá nhân vì thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015

Để duy trì và nhân rộng phong trào này, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác từ tư duy đến phong cách làm việc, bám sát địa bàn, cơ sở, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những yếu tố, vấn đề tiềm ẩn tác động gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đảm bảo an ninh trật tự, trước hết là tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sát với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cá nhân đồng chí Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Bộ Công an tặng bằng khen cho 25 tập thể và cá nhân vì thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu từ năm 2013 đến năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 28 tập thể và cá nhân vì thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015; Giám đốc Công an tỉnh tặng 32 giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015.

Trước đó, thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trao, bàn giao xe ô tô chỉ huy cho công an 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

 Thượng tướng Bùi Văn Nam trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân vì thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu từ năm 2013 đến năm 2014

Thượng tướng Bùi Văn Nam và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch UBND tỉnh trao, bàn giao xe ô tô chỉ huy cho công an 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015

Văn Tuấn – Đức Toàn

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục