Ấm lòng những ngôi nhà "đại đoàn kết"

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2015 | 9:45:33 AM

YênBái - YBĐT - Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Các đoàn viên thanh niên cùng người dân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách. 
(Ảnh: Thanh Nghị)
Các đoàn viên thanh niên cùng người dân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách. (Ảnh: Thanh Nghị)

Gia đình chị Lương Thị Nga ở tổ 41 khu dân cư Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vốn có hoàn cảnh khó khăn. Con chị lại bị bệnh tim bẩm sinh. Để có tiền thuốc thang cho con, chị đã làm đủ thứ nghề từ phụ xây, làm tương ớt đến phục vụ nhà hàng ăn uống… Năm 2013, chị đã mạnh dạn đăng ký xóa nhà dột nát. Với tổng giá trị 60 triệu đồng, trong đó, số tiền hỗ trợ từ các nguồn lên đến 47 triệu đồng, chị Nga đã làm được ngôi nhà khang trang "kín trên, bền dưới". Chị Nga xúc động cho biết: "Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và bà con lối xóm, giờ đây, gia đình tôi được ở trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp như thế này. Niềm vui này chính là động lực để gia đình tôi vươn thoát nghèo."

Còn đối với gia đình ông Nguyễn Đình Văn ở khu dân cư Tuần Quán, phường Yên Ninh, từ lâu, luôn mong ước muốn có một ngôi nhà khang trang thay thế cho ngôi nhà dột nát đã xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, năm 2014, chính quyền, đoàn thể phường Yên Ninh đã vận động gia đình ông đăng ký vào danh sách hộ được xóa nhà dột nát. Cùng với nguồn lực của gia đình, ông Văn đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giúp đỡ 15 triệu đồng, Quỹ "Vì người nghèo" của thành phố giúp đỡ 5 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà. Ông Văn chia sẻ: "Tôi đã già yếu rồi, nếu như không được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành thì gia đình tôi không thể làm được căn nhà như thế này". Sau khi được hỗ trợ xóa nhà dột nát, gia đình ông Văn đã ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo vào năm 2014.

Có thể khẳng định, công tác triển khai hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được đảng ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường quan tâm thực hiện. Hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà đúng đối tượng, có bình xét từ thôn, tổ dân phố. Thành phố cũng đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; tích cực vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ ngày công, vật chất, huy động các nguồn lực, tổ chức các tổ lưu động, thanh niên tình nguyện giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Đến hết năm 2011, thành phố Yên Bái đã hoàn thành xong việc hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ. Chất lượng, diện tích nhà ở đạt và vượt so với quy định.

Đến hết năm 2013, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu làm nhà cho hộ nghèo trước 2 năm so với Đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Tính đến nay, thành phố đã hỗ trợ xóa nhà dột nát cho 603 hộ nghèo về nhà ở với nguồn kinh phí 9 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa 7,8 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Mơ - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: "5 năm qua, việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đạt được kết quả quan trọng. Chính sách hỗ trợ xóa nhà dột nát đã giúp cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Kết quả này cũng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của thành phố vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra".

Việt Hà (Đài TT - TH thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục