Phó viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong thăm và làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/11/2015 | 3:39:34 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 20/11, đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hải Phong - Phó viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã lên thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Dương văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã trao đổi một số thông tin về hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, của VKS  nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự…

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Phong - Phó viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban cán sự và ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua đã có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp và các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án.

Đồng chí Phó viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng mong rằng, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo Ban cán sự và ngành kiểm sát nhân dân tỉnh cần triển khai tốt việc thi hành Hiến pháp năm 2013 và Luật Viện Kiểm sát nhân dân sửa đổi; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư pháp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, trọng tâm là bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng trong hoạt động điều tra, thụ lý, truy tố, xét xử thi hành án, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài, nảy sinh ở cơ sở và không để xảy ra án oan sai trong tố tụng, điều tra...; tăng cường công tác xây dựng Đảng,  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng; xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phối kết hợp tốt với các ngành trong khối nội chính trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều bị phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật…

Đức Toàn

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục