Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/10/2016 | 7:19:01 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; lãnh đạo đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Dự Lễ kỷ niệm về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.               

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khẳng định: 25 năm qua, với tinh thần đoàn kết, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển, tạo sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt 14%/năm; GDP bình quân đầu người tăng 13,6 lần so với ngày đầu tái lập. Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện. Y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại được mở rộng…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) dự Lễ kỷ niệm tại tỉnh Lào Cai.

Nhìn lại 25 năm qua, từ xuất phát điểm ở mức thấp kém, Lào Cai đã phấn đấu trở thành một tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc, gần đạt mức trung bình của cả nước. Có được những thành tựu đó trước hết là do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, phát triển đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt chính sách cán bộ, chú trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực; đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đảng bộ quan tâm mở rộng đối ngoại với các địa phương trong cả nước, các tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ, đặc biệt là với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

Một nguyên nhân rất quan trọng được đánh giá cao, đó là Lào Cai đã sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của Trung ương, sự ủng hộ của các tỉnh bạn; biết thu hút, trân trọng các doanh nghiệp; chủ động và tích cực trong quan hệ đối ngoại, hợp tác của các thành phần kinh tế, tạo nguồn lực to lớn cho sự phát triển. Bên cạnh đó, Lào Cai vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;biết chọn những lĩnh vực, những khâu đột phá để tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, tạo ra chuyển biến một cách toàn diện. Những thành tựu 25 năm qua là động lực để Lào Cai tiếp tục phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được trong 25 năm qua. Tuy nhiên, đến nay Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo, toàn tỉnh còn 03 huyện nghèo và 113/144 xã đặc biệt khó khăn: tăng trưởng kinh tế có mặt chưa bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, thu nhập bình quân đầu người mới bằng 80% bình quân chung cả nước; vai trò trung tâm kinh tế như: kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ… chưa mạnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Bình mong rằng trong thời gian tới, Lào Cai sẽ  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tạo ra những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Đức Toàn 


Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục