Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Xaynhabuly

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/11/2016 | 10:37:46 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 30/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Xaynhabuly (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Sôm Lịt Pước Kẹo – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Xaynhabuly tại tỉnh Yên Bái lần này rất có ý nghĩa khi đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới thăm nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Chuyến thăm đã để lại những dấn ấn sau đậm, thắt chặt mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt – Lào, trong đó có mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai tỉnh Yên Bái – Xaynhabuly.

Chương trình hợp tác giữa hai tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội hai địa phương phát triển, góp phần xây đắp mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, hai tỉnh ngày càng bền chặt. Năm 2017, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ tổ chức đoàn đại biểu sang thăm và làm việc với tỉnh Xaynhabuly để trao đổi chương trình hợp tác giữa hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi tiếp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin với đoàn về những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí mong muốn hai tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, vun đắp mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, hai tỉnh đi vào chiều sâu, thiết thực và gắn bó hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Xaynhabuly, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sôm Lịt Pước Kẹo đã cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Đánh giá cao sự giúp đỡ của tỉnh Yên Bái đối với tỉnh Xaynhabuly, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác có hiệu quả, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, hai tỉnh ngày càng bền chặt.

Đồng chí Sôm Lịt Pước Kẹo trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc tại tỉnh Xaynhabuly vào thời gian thích hợp để trao đổi chương trình hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. 

Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục