Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/7/2017 | 5:28:38 PM

YênBái - Sáng ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Theo thống kê ban đầu, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có nhiều điểm ngập úng như địa bàn phường Hồng Hà, khu vực đê sau chợ Yên Ninh, nhiều khu vực trên địa bàn phường Hợp Minh, khu vực Cầu Đền, phường Nam Cường…

Tính đến 7h sáng ngày 18/7, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có khoảng 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ; 20ha diện tích bãi soi trồng mía và rau màu bị đổ rạp tại thôn 3 và thôn 4, xã Phúc Lộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh động viên người dân khắc phục khó khăn để ổn định đời sống.

Tại huyện Trấn Yên, mưa lũ đã gây ngập úng 600 ha lúa và hoa màu, tập trung chủ yếu ở 9 xã ven sông Hồng là Nga Quán, Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, thị trấn Cổ Phúc, Y Can, Quy Mông, Minh Tiến và Bảo Hưng. Lũ quét cũng đã vùi lấp 20ha lúa tại xã Lương Thịnh.


Mưa lũ gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu tại các xã vùng ven sông Hồng của huyện Trấn Yên.

Tại huyện Văn Yên, mưa lớn đã gây sạt lở đất khiến căn nhà của gia đình anh Đới Văn Thịnh ở thôn 4, xã Mậu Đông bị sập đổ hoàn toàn; hư hỏng 2 nhà ở xã An Thịnh; 11 hộ phải di dời người và tài sản; 176 ha lúa, ngô, hoa màu, thủy sản bị ngập úng; 1 cầu phao dân sinh thôn Khe Ngõa, xã Mỏ Vàng bị cuốn trôi; 1 cột điện Viettel bị đổ tại thôn Khe Ka, xã Tân Hợp và thiệt hại nhiều công trình giao thông trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên hộ gia đình anh Đới Văn Thịnh, thôn 4, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên bị sập nhà do sạt lở đất.

Kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh yêu cầu huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái cần tập trung thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt bão, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường cảnh báo, thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết và chủ động phòng tránh; đồng thời chủ động di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn các công trình.

Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau khi nước rút, các địa phương cần tập trung chỉ đạo chỉ đạo nhân dân vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống; chỉ đạo lực lượng khuyến nông thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm khôi phục diện tích lúa, trồng thay thế diện tích ngô và các hoa màu bị thiệt hại…

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục