Yên Bái: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, năm 2017

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/8/2017 | 10:57:24 AM

YênBái - YBĐT - Từ ngày 11- 13/8, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hai lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, năm 2017 với gần 600 học viên tham gia.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê nin trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng; Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước gắn với "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam và những gợi ý chính sách phát triển đối với tỉnh Yên Bái; Bài học chính sách từ việc phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả quản trị, hành chính công ở Việt Nam hiện nay.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà  - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho rằng đây là những chuyên đề hết sức cơ bản, sát thực với tình hình hiện nay, cung cấp lý luận và những kiến thức thực tiễn vô cùng bổ ích trong hoạt động nghiên cứu cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và của từng cán bộ, đảng viên.

Để khóa học đạt kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên cần quán triệt, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tham gia đầy đủ các chuyên đề theo từng chương trình; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận nêu lên các vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tế để các giảng viên giải đáp. Sau khóa học, các học viên nghiêm túc viết bài thu hoạch cá nhân, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.



Các học viên dự lớp bồi dưỡng

Hội đồng đánh giá kết quả bồi dưỡng, cập nhât kiến thức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc triển khai đánh giá kết quả yêu cầu viết thu hoạch cá nhân của học viên, tập trung đánh giá, nhận xét khách quan, sát thực về tiến độ, chất lượng các bài thu hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đôn việc nghiên cứu, học tập và viết bài thu hoạch cá nhân của cán bộ, công chức địa phương, cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Noi gương Bác, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được thể hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục