Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái lần thứ XXIII

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/9/2017 | 4:38:07 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 15/9, Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn Báo Yên Bái đã phối hợp với chuyên môn thường xuyên động viên, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); đồng thời luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan để tham mưu, xây dựng đội ngũ CBCCVC, những người làm công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn viên Công đoàn cơ quan Báo Yên Bái có phẩm chất đạo đức, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ năng lực công tác, nhiều CBCCVC trong cơ quan được đào tạo, rèn luyện, tận tụy với công việc, góp sức mình vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh, của đất nước. Hầu hết CBCCVC đều có ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ Báo Yên Bái, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao cho cơ quan Báo Yên Bái. 



Đồng chí Trần Thị Hoan- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái.

Nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phát huy sáng kiến trong chuyên môn và quản lý. 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các tổ công đoàn đã đề ra nhiệm vụ, chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng để cơ quan Báo Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ chính trị tỉnh giao. 

Hàng năm, Báo Yên Bái thời sự đã xuất bản trên 260 kỳ báo (ước trên 31.000 tin, bài ảnh) với số lượng ước 2 triệu tờ đến 95% chi bộ, thôn bản, xã, phường, tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh; báo thời sự  thu hút sự quan tâm đông đảo của bạn đọc. 

Báo Yên Bái vùng cao xuất bản 24 kỳ, với số lượng phát hành trên 72.000 bản với các tin, bài ngắn gọn, ít chữ và nhiều hình ảnh đã thu hút sự quan tâm và có tác dụng tốt cho đồng bào vùng cao. 

Báo điện tử duy trì tốt 39 chuyên mục và truyền tải khoảng 26.000 tin, bài, ảnh và khoảng 600 tác phẩm truyền hình Internet có tác dụng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Yên Bái tới bạn đọc trong tỉnh, trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Báo Yên Bái đã vận động CBCCVC tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, ủng hộ các loại quỹ như ‘Tấm lòng vàng”, "Vì nữ CNLĐ nghèo”, "Đền ơn đáp nghĩa”, "Nạn nhân chất độc màu da cam”… với tổng số tiền trên 103 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn còn tích cực  tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác như: ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ xây dựng cột cờ Trường Sa tại xã Nà Hẩu, công trình nhà bếp Trường Tiểu học và THCS xã Phong Dụ Hạ (Văn Yên)... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.



Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao trình độ, năng lực cho đoàn viên, tích cực phấn đấu vì mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Yên Bái.

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đạo đức người làm báo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.



Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Tứ tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái khóa XXIII. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 2 đồng chí.

Đức Toàn - Hoài Văn

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục